Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Amy Klobuchar rời cuộc đua

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 2/3, một quan chức trong ban vận động tranh cử Tổng thống của ứng cử viên đảng Dân chủ Amy Klobuchar cho biết Thượng nghị sĩ bang Minnesota này sẽ rời cuộc đua và giành sự ủng hộ của bà cho cựu Phó tổng thống Joe Biden.
Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Minnesota Amy Klobuchar. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin cho biết, bà Klobuchar sẽ bay tới thành phố Dallas, bang Texas, nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng cử viên Biden tại một cuộc vận động tranh cử diễn ra tối cùng ngày. 

Bà Klobuchar, 59 tuổi, khởi động chiến dịch tranh cử của mình tại bang Minnesota vào tháng 2 năm ngoái. Trong suốt thời gian tranh cử vừa qua, ứng cử viên Klobuchar luôn thể hiện là người theo chủ nghĩa thực dụng và tuyên bố sẽ trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả hơn so với các ứng cử viên cấp tiến là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Elizabeth Warren. 

Trước đó, ứng cử viên Pete Buttigieg cho phóng viên biết ông sẽ trở về thành phố South Bend, Indiana, nơi ông từng là thị trưởng để đưa ra thông báo về quyết định rút khỏi cuộc đua. Như vậy, với việc từ bỏ cuộc đua của hai ứng cử viên này trước ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” được cho sẽ đem lại cơ hội giúp cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vượt qua Thượng nghị sỹ Bernie Sanders để trở thành người dẫn đầu. 

Thông tin trên được đưa ra một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử ngày “Siêu thứ 3” quan trọng với 15 bang và vùng lãnh thổ sẽ tiến hành các cuộc bầu cử theo hình thức họp kín hoặc bỏ phiếu. Kết quả của cuộc bầu cử này sẽ cho thấy rõ hơn gương mặt được đề cử của đảng Dân chủ cũng như khả năng các ứng cử viên khác sẽ phải bỏ cuộc đua.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.