Bầu cử Mỹ 2020: Thống đốc bang Montana rút khỏi cuộc đua trong nội bộ đảng Dân chủ

Ngày 2/12, Thống đốc bang Montana Steve Bullock, 53 tuổi, đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua giành tấm vé đề cử của đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Chú thích ảnh
Thống đốc bang Montana Steve Bullock phát biểu tại Clear Lake, Iowa, Mỹ, ngày 9/8/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong bài phát biểu, ông Bullock nhấn mạnh tại thời điểm này, ông tự thấy không có khả năng bứt lên tốp đầu trong danh sách các ứng viên. Do đó, ông quyết định ngừng chiến dịch vận động tranh cử. 

Cuộc đua trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ đang ngày càng khốc liệt, khi ngoại trừ 4 ứng cử viên hàng đầu, những người còn lại đều gặp khó khăn trong việc gây quỹ và giành được sự ủng hộ của các thành viên trong đảng.

Theo kết quả các cuộc thăm dò, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang dẫn đầu danh sách, theo sau là Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren và Thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.