Bầu cử Mỹ 2020: Ông Joe Biden - 'Cầu nối' các thế hệ lãnh đạo mới?

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 9/3 tự nhận bản thân là “cầu nối” tới các lãnh đạo tương lai của đảng Dân chủ.
Chú thích ảnh
Ông Joe Biden sau khi phát biểu tại Los Angeles ngày 4/3. Ảnh: AP 

Ứng cử viên tiềm năng hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 Joe Biden cho biết: “Tôi coi bản thân là một cây cầu. Có cả một thế hệ các lãnh đạo đứng sau tôi. Họ là tương lai của đất nước này”.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết khi đưa ra phát biểu trên, ông Biden đang vận động tranh cử cùng Thượng nghị sĩ Kamala Harris, Cory Booker và Thống đốc bang Michigan là Gretchen Whitmer tại Michigan cho cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng Tiểu Siêu Thứ Ba ngày 10/3.

Trong các sự kiện vận động tranh cử, nhiều cử tri đặt câu hỏi ông Biden sẽ lựa chọn ai là “phó tướng” đồng hành. Ông Biden thường nói rằng sẽ tìm kiếm cá nhân có tương đồng về các vấn đề chính trị.

Hiện tại ông Biden đang cạnh tranh với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders để trở thành ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống tổ chức vào tháng 11 tới. Ông Sanders đã chỉ trích cựu Phó Tổng thống Joe Biden vì ủng hộ thỏa thuận tự do thương mại Bắc Mỹ từ cách đây hơn 2 thập niên.

Ngày 10/3 (theo giờ Mỹ), chính trường Mỹ tiếp tục tiếp tục “nóng” trở lại với cuộc bầu cử sơ bộ “Tiểu Siêu Thứ Ba” bên phía đảng Dân chủ, sự kiện có thể mang tính bước ngoặt trên đường đua tới tấm vé ứng cử viên tổng thống của đảng này. Trong ngày bầu cử này, 6 tiểu bang sẽ tham gia bỏ phiếu, quyết định 352 phiếu đại biểu. Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, ứng cử viên Biden đang dẫn trước đối thủ Sanders với khoảng cách khá an toàn tại ít nhất 4 bang.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.