Bầu cử Mỹ 2020: Lá phiếu đặc biệt, duy nhất được ‘bỏ’ từ độ cao 400 km

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, sẽ có một lá phiếu không phải được kiểm đếm từ các thùng phiếu hay qua đường bưu điện, mà là từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ở độ cao hơn 400km so với mặt đất.
Chú thích ảnh
Kate Rubin bên cạnh hòm phiếu đặc biệt trên trạm ISS. Ảnh: NASA

Nhà du hành Kate Rubin của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) là người vinh dự được “bỏ” lá phiếu này. “Tôi nghĩ rằng việc tất cả mọi người cùng bỏ phiếu thực sự rất quan trọng. Và nếu có thể làm điều đó từ trên không gian thì tôi nghĩ những cử tri Mỹ hoàn toàn có thể làm vậy dưới mặt đất”, Rubins chia sẻ với hãng tin AP hồi tháng trước.

Nhưng bà không phải là cử tri đầu tiên thực hiện quyền, nghĩa vụ bỏ phiếu trên quỹ đạo. Trong hàng thập kỉ qua, các nhà du hành vũ trụ của Nga hay Mỹ đều làm điều này, kể cả là bầu cử Tổng thống hay bầu cử địa phương.

Về cách thức thực hiện, các cử tri đặc biệt này có thể bỏ phiếu thông qua việc nhận phiếu bầu đã được mã hóa từ trung tâm kiểm soát mặt đất gửi lên. Sau đó họ sẽ điền vào phiếu và gửi về Trái Đất, để nhân viên đăng ký chuyển ngược phiếu điện tử và kiểm đếm. 

Quy trình này hoàn toàn hợp lệ, bởi bang Texas đã thông qua đạo luật, cho phép công dân bỏ phiếu từ quỹ đạo. Không phải bang nào cũng có quy định này. Nhưng tất cả các nhà du hành vũ trụ của NASA đều cần phải sống gần Houston, bang Texas, nên luật của Texas được áp dụng với số cử tri đặc biệt này. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Axios

Dành cho bạn

Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ, ngày 24/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba nước đề xuất cơ chế 'phanh khẩn cấp' đối với luật mới của EU

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã kêu gọi thiết lập cơ chế “phanh khẩn cấp”, cho phép các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngăn chặn những dự luật mới mà họ cho là tạo ra gánh nặng quá mức đối với các quốc gia và doanh nghiệp trong khối.

 'Phép thử' năng lực ứng phó chung

'Phép thử' năng lực ứng phó chung

Những đám cháy rừng và đất than bùn tại Indonesia đang đẩy khói mù độc hại vượt biên giới, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng không khí tại Malaysia, Singapore, Philippines và một số khu vực lân cận.

Ngừng bắn chưa mở lối cho hòa bình tại Gaza

Ngừng bắn chưa mở lối cho hòa bình tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025, cuộc sống của khoảng 2 triệu người Palestine tại Dải Gaza vẫn chưa trở lại bình thường.