Bầu cử Mỹ 2020: Hai ứng cử viên gia tăng vận động nước rút

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tiến hành hàng loạt các chuyến vận động tranh cử tại nhiều bang quan trọng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Trump và ông Biden có kế hoạch vận động cử tri tại Minnesota và Wisconsin - bang đã từng không rơi vào tay ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trong nhiều thập kỷ song ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Trump tổ chức ba cuộc vận động tranh cử ở ba bang khác nhau trong ngày 30/10, với điểm dừng chân lần lượt tại Waterford Township (bang Michigan), Green Bay (Wisconsin) và Rochester (Minnesota). Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ tổ chức hai sự kiện vận động tranh cử tại Flagstaff và Tucson thuộc bang Arizona. 

Về phần mình, chiến dịch của ông Biden dừng chân tại ba địa điểm ở ba bang khác nhau. Ông Biden có bài phát biểu vận động sự ủng hộ của cử tri tại Wisconsin, trước khi tổ chức một cuộc vận động tranh cử theo hình thức "drive-in" ở Des Moines, bang Iowa và kết thúc bằng một cuộc vận động theo hình thức này ở St. Paul, bang Minnesota. Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ bang California Kamala Harris có chuyến vận động tranh cử tại Texas với ba địa điểm là Fort Worth, McAllen và Houston.

Theo số liệu RealClearPolitics về thống kê trung bình tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong các cuộc thăm dò gần đây, ông Biden dẫn trước ông Trump 6,5 điểm ở Michigan -  bang mà ông Trump đã giành được với 11.000 phiếu bầu nhiều hơn so với bà Clinton vào năm 2016. Ông Biden cũng vượt qua ông Trump với cách biệt 6,4 điểm ở Wisconsin - bang mà ông Trump cũng giành được với 23.000 phiếu bầu nhiều hơn đối thủ trong cuộc bầu cử năm 2016. Đồng thời, ông Biden cũng hơn ông Trump 4,7 điểm tại Minnesota - tiểu bang mà bà Hillary Clinton đã giành được với 44.000 phiếu bầu nhiều hơn ông Trump vào năm 2016. Cuối cùng, ông Biden cũng dẫn trước ông Trump 1,2 điểm ở Iowa - bang mà ông Trump đã giành được bang với 147.000 phiếu bầu nhiều hơn vào năm 2016.

Trong khi đó, ông Trump nhiều hơn ông Biden 2,3 điểm ở Texas - bang mà đương kim tổng thống Mỹ đã giành được với khoảng 800.000 phiếu bầu nhiều hơn đối thủ vào năm 2016. Đáng chú ý, cả hai ứng cử viên bám đuổi nhau với tỷ lệ ủng hộ sít sao tại Arizona - nơi ông Trump giành chiến thắng với khoảng 90.000 phiếu bầu nhiều hơn trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.