Bầu cử Mỹ 2020: Đảng Cộng hòa và Dân chủ cạnh tranh khốc liệt tại Thượng viện 

Theo Fox News, trưa 4/11 (giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã rút ngắn cách biệt với đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ, với số ghế tương ứng là 45 và 44.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong Ngày tổng tuyển cử tại điểm bầu ở Chicago, bang Illinois ngày 3/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả trên có được sau khi đảng Cộng hòa giành thêm 5 ghế tại các bang West Virginia, Louisiana, Kansas, Idado và Mississipi. Đáng chú ý, tại bang West Virginia, bà Shelley Moore Capito đã trở thành nghị sĩ Cộng hòa đầu tiên đại diện bang này tái đắc cử vào Thượng viện trong hơn một thế kỷ qua. Cụ thể, bà Capito đã đánh bại đối thủ của đảng Dân chủ Paula Jean Swearengin để giành một ghế thượng viện cho đảng Cộng hòa tại West Virginia, qua đó tiếp tục thêm một nhiệm kỳ. 

Trong khi đó, đảng Dân chủ giành thêm được 3 ghế tại bang Oregon, Vermont và Arizona. Bang Vermon lần đầu tiên có một nghị sĩ chuyển giới sau khi bầu chọn cho Thượng nghị sĩ Taylor Small, 26 tuổi.

Phan An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài.