Bầu cử Mỹ 2012: Hơn 50% cử tri hy vọng ông Obama tái cử

Lần đầu tiên có hơn một nửa số cử tri Mỹ được hỏi ý kiến nói rằng đương kim Tổng thống Barack Obama, ứng cử viên gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, có thể đánh bại các đối thủ của đảng Cộng hòa để tái cử nhiệm kỳ 2.
Lần đầu tiên có hơn một nửa số cử tri Mỹ được hỏi ý kiến nói rằng đương kim Tổng thống Barack Obama, ứng cử viên gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, có thể đánh bại các đối thủ của đảng Cộng hòa để tái cử nhiệm kỳ 2. Tuy nhiên, con đường phía trước của ông Obama không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu tiếp tục đà leo thang, gây khó khăn cho người dân và nền kinh tế Mỹ. Kết quả thăm dò của Hãng tin ABC và tờ "Bưu điện Oasingtơn" công bố ngày 12/3 cho thấy trong số 1.003 cử tri trên khắp cả nước được phỏng vấn trong các ngày từ 7-10/3, có 54% nghĩ rằng ông Obama sẽ đắc cử nhiệm kỳ 2, tăng lần lượt là 8% và 17% so với các cuộc thăm dò trước đó hồi tháng 1/2012 và tháng 10/2011. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ cử tri đặt kỳ vọng vào việc ông Obama đắc cử nhiệm kỳ 2 vượt qua ngưỡng 50%. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò, các chướng ngại vật cản đường ông Obama vẫn còn khá nhiều. Có tới 65% người dân Mỹ không hài lòng với cách xử lý của ông chủ Nhà Trắng đối với vấn đề xăng dầu khi để giá nhiên liệu này tăng 0,49 USD kể từ đầu năm 2012, lên mức trung bình 4,1 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít). Có tới 66% nói rằng họ rất lo lắng khi giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh. Ở thời điểm hiện tại chỉ còn 38% người dân Mỹ ủng hộ các chính sách và cách điều hành nền kinh tế của ông Obama, giảm tới 6% trong vòng một tháng qua trong khi tỷ lệ không ủng hộ lại tăng 9% lên 50%.
Bầu cử Mỹ 2012: Hơn 50% cử tri hy vọng ông Obama tái cử ảnh 1

54% cử tri Mỹ được hỏi cho rằng ông Obama sẽ đắc cử nhiệm kỳ 2. Ảnh: AFP/TTXVN

Để xoa dịu lo ngại trên của cử tri, ngày 12/3, Nhà Trắng đã công bố một kết quả điều tra mới nhất nói rằng kể từ khi ông Obama lên cầm quyền đầu năm 2009 tới nay, nước Mỹ đã giảm mạnh sự lệ thuộc vào nguồn xăng dầu nhập khẩu, đồng thời gia tăng mạnh việc chế biến và khai thác nguồn nhiên liệu ở trong nước. Theo số liệu mới nhất của Nhà Trắng, trong năm 2011 nước Mỹ đã giảm 10% lượng dầu thô nhập khẩu, tương đương 1 triệu thùng/ngày. Nền kinh tế Mỹ hiện nay chỉ nhập khẩu 45% dầu thô so với mức 58% của năm 2008. Trong khi đó, sản lượng khai thác dầu thô nội địa trong năm 2010 đã tăng khoảng 120.000 thùng/ngày. Sản lượng khai thác dầu nội địa của Mỹ hiện ở mức 5,6 triệu thùng/ngày. Đây là sản lượng khai thác nội địa cao nhất kể từ năm 2003. Các nguồn năng lượng tái sinh như điện gió và điện mặt trời tuy tăng chưa nhiều nhưng cũng đã gấp đôi năm 2008. Ngày 23/2, ông Obama cũng đã có bài phát biểu tại trường Đại học Maiami, bang Florida nói rằng ông rất hiểu tâm trạng bị sốc của người tiêu dùng Mỹ khi giá xăng dầu leo thang. Ông kêu gọi người dân hãy kiên nhẫn chịu đựng vì “đây là vấn đề không thể giải quyết trong vòng một năm, một nhiệm kỳ, thậm chí một thập kỷ”. Về các ứng cử viên đảng Cộng hòa, kết quả thăm dò của các tổ chức trên cho biết ở thời điểm hiện tại có 74% cử tri Cộng hòa và cử tri nghiêng về phía Cộng hòa hy vọng cựu Thống đốc Mitt Romney sẽ được đề cử làm ứng cử viên của đảng này trong cuộc giành giật ghế ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng vào ngày 6/11 tới. Tuy nhiên, trong con số trên mới chỉ có 31% tin rằng ông Romney sẽ giành được tấm vé chính thức của đảng Cộng hòa so với 29% đặt lòng tin vào cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum, 15% dành cho Hạ nghị sỹ Ron Laul và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich nhận được 14%. Một thực tế gây khó dễ đối với ban lãnh đạo đảng Cộng hòa là, mặc dù vòng bầu cử sơ bộ đã đi qua được gần nửa chặng đường, song đến nay vẫn có tới gần 70% cử tri Cộng hòa và cử tri nghiêng về phía Cộng hòa muốn có một chính khách mới có khả năng hơn nhảy vào cuộc đua thay thế cả 4 ứng cử viên nói trên.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.