Bầu cử Mexico: Một ứng cử viên tranh cử chức thị trưởng bị bắn chết

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, nhà chức trách Mexico ngày 28/5 cho biết ứng cử viên Ricardo Arizmendi tranh cử chức Thị trưởng thành phố Cuautla, bang miền Trung Morelos, đã bị bắn chết chỉ ít ngày trước thềm bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 2/6 tới.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra lúc 16h40' (giờ địa phương). Hai đối tượng nam đi xe máy đã tấn công ông Arizmendi khi ứng viên này đang làm việc tại khu chợ đầu mối Abasto tại địa phương, và sau đó bỏ trốn. Vụ tấn công cũng khiến một nữ nhân viên làm việc cùng trong cơ sở kinh doanh của ứng cử viên này bị trọng thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và đưa người bị thương đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Ông Arizmendi là ứng viên tranh cử thay thế ông Jesús Corona Damián, đại diện liên minh đảng Hành động Quốc gia (PAN), đảng Cách mạng Thể chế (PRI) và đảng Cách mạng Dân chủ (PRD). Ông Arizmendi từng là cựu thư ký thành phố Cuautla và cũng là ứng cử viên cho chức Thị trưởng Cuautla thuộc đảng “Sức mạnh vì Mexico” cách đây 6 năm.

Vài phút trước khi bị sát hại, ông Arizmendi đã đăng trên mạng xã hội Facebook lời kêu gọi bỏ phiếu cho liên minh đối lập, đồng thời đánh giá an ninh là vấn đề quan trọng trong khu vực.

Trước đó hôm 25/3 vừa qua, ông Corona Damián, ứng cử viên tranh cử Thị thành phố Cuautla, cũng bị một nhóm có vũ trang tấn công khi ông này trên đường trở về nhà. Rất may mắn, ứng cử viên này không bị thương.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.