Bầu cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Các ứng cử viên mới xuất hiện

Chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Elise Stefanik ngày 24/10 thông báo 6 nghị sĩ đã tuyên bố ứng cử thay thế ông Tom Emmer, người vừa thông báo rút lui ngay sau khi được đề cử vào vị trí Chủ tịch Hạ viện.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC., ngày 16/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

6 nghị sĩ này gồm Byron Donalds, Chuck Fleischmann, Mark Green, Kevin Hern, Mike Johnson và Roger Williams. Đảng Cộng hòa dự kiến bỏ phiếu bầu tân ứng viên lúc 20h ngày 24/10 (7h ngày 25/10 giờ Hà Nội). Ông Hern ngay sau đó cũng đã rút lui và tuyên bố ủng hộ ông Johnson.    

Ông Emmer là ứng viên thứ ba của đảng Cộng hòa thất bại kể từ khi ông Kevin McCarthy bị miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hạ viện hôm 3/10.

Ứng viên đầu tiên là lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise đã rút lui chỉ 30 giờ sau khi được đề cử. Người tiếp theo là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan. Ông Jordan thất bại trong 3 vòng bỏ phiếu tuần trước và bị đảng Cộng hòa rút lại đề cử hôm 20/10.

Hạ viện Mỹ đang không có lãnh đạo, trong khi quyền Chủ tịch Patrick McHenry bị hạn chế quyền lực đáng kể. Cơ quan này không thể đưa ra các quyết định về xung đột Israel - Hamas, phê duyệt thêm viện trợ cho Ukraine và thông qua các dự luật chi tiêu trước khi nguồn tài trợ hiện tại của chính phủ liên bang cạn kiệt vào ngày 17/11.

Hạ viện có 435 ghế với đảng Cộng hòa đang kiểm soát 221 ghế, đảng Dân chủ giữ 212 ghế và hai ghế đang để trống. Bất cứ ứng cử viên nào cũng cần hội đủ quá bán sự ủng hộ trên tổng số nghị sĩ tham gia bỏ phiếu để chiến thắng. Một số ý kiến cho rằng với những khác biệt, chia rẽ sâu sắc hiện nay trong nội bộ đảng Cộng hòa, không có gì chắc chắn để bảo đảm rằng đảng này sẽ sớm bầu được Chủ tịch Hạ viện mới. Đã có những đánh giá cho rằng nội bộ đảng Cộng hòa có quá nhiều luồng tư tưởng đối lập nhau, quá nhiều cá tính để nhượng bộ và quá nhiều mâu thuẫn để có thể đoàn kết.

Hà Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.