Bắt thêm nhiều nghi can vụ đánh bom liều chết Istanbul

Ngày 13/1, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ tổng cộng 5 nghi can liên quan đến vụ đánh bom khủng bố xảy ra ngày 12/1 tại quảng trường cổ Sultanahmet ở trung tâm thành phố Istanbul khiến 10 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết 4 đối tượng đã bị bắt sau khi các lực lượng an ninh nước này tiến hành chiến dịch truy tìm thủ phạm tại hàng chục địa điểm trên khắp cả nước.

Bắt thêm nhiều nghi can vụ đánh bom liều chết Istanbul ảnh 1

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở Istanbul ngày 12/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan tới vụ nổ trên, song không cho biết vai trò của người này trong vụ tấn công.

Theo kết quả điều tra ban đầu, kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết là Nabil Fadli (28 tuổi), thành viên thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đến từ Syria. Mặc dù chưa từng có tên trong bất kỳ danh sách bị truy nã nào, song theo ông Davutoglu, Efkan Ala là một trong hơn 2,2 triệu người Syria đã đăng ký tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Do thành phần là một người di cư bình thường, mọi mối quan hệ với Ala rất mờ nhạt.

Liên quan đến vụ một đối tượng đeo đai bom giả xông vào đồn cảnh sát ở quận 18, phía Bắc thủ đô Paris (Pháp) ngày 7/1, cảnh sát Thụy Sĩ cho biết kẻ tấn công đã bị tiêu diệt này đã từng nộp đơn xin tị nạn ở nước này hồi tháng 1/2013.

Sau khi đề nghị bị bác, đối tượng đã bị gửi trả về Italy vào tháng 6/2013. Mặc dù thông báo sẽ tiếp tục điều tra, song các nhà chức trách Thụy Sĩ khẳng định không có bằng chứng cho thấy đối tượng này tham gia các hoạt động khủng bố khi ở Thụy Sĩ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.