11:17 18/11/2016

Bắt tạm giam nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận 3

Ngày 18/11, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thi hành lệnh bắt tạm giam bà Đinh Thị Anh Đào (38 tuổi), nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận 3 để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, tháng 10/2012, bà Đào là người được giao tổ chức thi hành một bản án dân sự. Trong quá trình thi hành án, bà Đào đã tạo dựng người khác, giả mạo người được thi hành án để chiếm đoạt số tiền hơn 180 triệu đồng. Vụ việc sau đó bị phát giác, bà Đào bị kỷ luật, đình chỉ công tác và đến nay, bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam với bà Đào để điều tra. Được biết, trong thời gian bị kỷ luật, bà Đào làm việc tại Văn phòng Thừa phát lại quận Thủ Đức.

Chấp hành viên Đinh Thị Anh Đào ký nhận lệnh bắt của Cơ quan điều tra VKS nhân dân tối cao. Ảnh: plo.vn

Sau khi đọc lệnh bắt, bà Đào được đưa về trụ sở Văn phòng Thừa phát lại quận Thủ Đức, nơi bà làm việc hiện tại để th ực hiện các thủ tục khám xét.
Thành Chung (TTXVN)