Bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp khai thác trái phép rừng phòng hộ

Liên quan đến vụ việc “Rừng phòng hộ trên đèo Pha Đin bị khai thác trái phép” xảy ra tại địa bàn xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), ngày 17/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Giám đốc doanh nghiệp đã có hành vi khai thác rừng trái pháp luật.
Chú thích ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đọc các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Duy Tuấn. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Trần Duy Tuấn (sinh ngày 18/3/1982, hộ khẩu thường trú tại Tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Trần Duy Tuấn là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Trần Mạnh Tuấn, có trụ sở tại địa chỉ số 10, Tiểu khu 5, xóm 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Theo hồ sơ của cơ quan Công an tỉnh Điện Biên, đối tượng Trần Duy Tuấn đã vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, quy định tại Khoản 3, Điều 232, Bộ luật Hình sự.
         
Trước đó ngày 15/9/2022, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án để thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ vụ án “vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” xảy ra tại Tiểu khu 618, thuộc địa bàn bản Hua Sa A (xã Tỏa Tình). Quá trình đấu tranh chuyên án xác định, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến hết ngày 13/7/2021, đối tượng Trần Duy Tuấn đã đưa máy móc, phương tiện và thuê người dân từ các xã Tênh Phông (huyện Tuần Giáo) và xã Phỏng Lái (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) khai thác trái phép 1.278 cây gỗ thông ba lá, có trữ lượng hơn 794 m3 (quy gỗ tròn là hơn 496 m3) trên diện tích hơn 8ha rừng được quy hoạch là rừng phòng hộ thuộc sở hữu của Nhà nước, là rừng trồng của 12 hộ dân thuộc Khoảnh 16, Tiểu khu 618, bản Hua Sa A (xã Tỏa Tình).       

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi tập kết gỗ trên đèo Pha Đin (xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) trong vụ “Rừng phòng hộ trên đèo Pha Đin bị khai thác trái phép”. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Liên quan đến vụ việc, trước đó vào tháng 7/2021, phóng viên TTXVN đã có loạt bài phản về thực trạng “Rừng phòng hộ trên đèo Pha Đin bị khai thác trái phép”. Thông tin phản ánh của phóng viên đã cho thấy vụ phá rừng trái pháp luật trên đèo Pha Đin có tính chất nghiêm trọng, có quy mô, tổ chức.
         
Ngày 20/9/2021, ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên) đã ký Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Sau đó vụ án được giao cho Công an huyện Tuần Giáo trực tiếp điều tra. Đến ngày 20/1/2022, Cơ quan điều tra xin gia hạn đến 20/5/2022, sau đó quyết định tạm đình chỉ điều tra. Do vụ án có tính chất phức tạp, có dấu hiệu tiêu cực và được dư luận đặc biệt quan tâm nên cuối tháng 7/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đã đưa vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo và giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên thụ lý.
         
Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, đấu tranh mở rộng.

Xuân Tiến - Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.