Bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai

Liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai, ngày 26/10, theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thi hành các Quyết định, Lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can nguyên là lãnh đạo cấp phòng thuộc Trường Đại học Đồng Nai về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định này đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Chú thích ảnh
Công an đọc lệnh bắt đối với Đặng Minh Thư. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, 3 bị can bị bắt tạm giam gồm: Lê Thị Hoài Lan (nguyên Trưởng Bộ môn Quản lý giáo dục), Đặng Minh Thư (nguyên Phó Trưởng phòng Đào tạo), Dương Minh Hiếu (nguyên Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, Trần Minh Hùng (nguyên Hiệu trưởng) và Phan Văn Thanh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng) đã ban hành văn bản trái quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Đồng Nai. Sau đó, Phan Văn Thanh cân đối, thống nhất cùng với Lê Thị Hoài Lan, Đặng Minh Thư, Dương Minh Hiếu tham mưu quyết toán theo định mức đã ban hành.

Trần Minh Hùng, Phan Văn Thanh, Đặng Minh Thư, Dương Minh Hiếu, Lê Thị Hoài Lan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đề xuất, duyệt chi kinh phí từ nguồn thu học phí các lớp chức danh nghề nghiệp, cụ thể là thực hiện chi lần 2 cho cùng nội dung số tiền hơn 130 triệu đồng và lập chứng từ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, không chính xác để chi số tiền hơn 900 triệu đồng.

Ngoài ra, riêng Lê Thị Hoài Lan còn lợi dụng chức vụ Trưởng Bộ môn Quản lý Giáo dục “ép” các giáo viên khác khi chấm bài thu hoạch các lớp chức danh nghề nghiệp năm 2018 - 2019 được thanh toán tiền công đều phải nộp lại cho Lan sử dụng cho mục đích cá nhân. Với thủ đoạn trên, Lan đã chiếm đoạt số tiền hơn 187 triệu đồng; hành vi của Lê Thị Hoài Lan đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 6/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với ông Trần Minh Hùng, sinh năm 1965, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và ông Phan Văn Thanh, sinh năm 1959, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Trường Đại học Đồng Nai. Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra còn thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với các cá nhân có liên quan hiện đang là giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường.

Trước đó, vào tháng 7/2022, UBND tỉnh đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về thu, chi tài chính tại Trường Đại học Đồng Nai trong giai đoạn 2018-2019. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến các hoạt động nói trên và đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Theo đó, kết luận thanh tra xác định, năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Đồng Nai dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, Trường để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn 37 tỷ đồng dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp gần 700 triệu đồng. Đơn vị này còn lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Quá trình điều tra xác định, các bị can nêu trên đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tháng 6/2022, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã xác định, vụ việc sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai là một trong những vụ nổi cộm trên địa bàn tỉnh cần phải được kiểm tra, điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.