Bất ổn tiếp tục tại thành phố Kenosha sau vụ cảnh sát Mỹ bắn người da màu

Ngày 24/8, bất ổn vẫn tiếp diễn tại thành phố Kenosha, bang Wisconsin, Mỹ sau vụ cảnh sát bắn bị thương người da màu tại thành phố này một ngày trước đó.
Chú thích ảnh
Người biểu tình đốt cháy ô tô trên đường phố tại Kenosha, Wisconsin, Mỹ, ngày 24/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Khói từ các đám cháy bốc lên ở khu vực trung tâm thành phố sau khi cảnh sát chống bạo loạn xung đột với người biểu tình phản đối việc chính quyền thành phố áp đặt lệnh giới nghiêm đến 7h sáng 24/8. Chỉ vài giờ sau khi lệnh giới nghiêm được áp đặt, các cuộc biểu tình hòa bình phần lớn chuyển thành bạo lực. Các tòa nhà thương mại và tòa nhà chính phủ đã bị phóng hỏa. Các đám cháy cũng phá hủy phần lớn khu buôn bán Black.

Các bức ảnh đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy thủ phạm thực hiện các vụ phóng hỏa này là cả người da màu và người da trắng. Theo một người biểu tình, cảnh sát đã phải dùng hơi cay, đạn cao su và bom khói để giải tán người biểu tình lên tới vài trăm người. 

Chú thích ảnh
Người biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc tập trung tại Kenosha, Wisconsin, Mỹ, ngày 24/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Cơ quan điều tra dân số Mỹ, thành phố Kenosha gồm 100.000 dân, trong đó có gần 12% là người da màu và khoảng 67% là người da trắng. 

Trước đó, ngày 23/8, cảnh sát đã bắn vào Jacob Blake, người da màu, 29 tuổi. Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra khi cảnh sát nhận được thông báo về một sự việc liên quan đến bạo lực gia đình. Cảnh sát không giải thích nguyên nhân dẫn tới hành động nổ súng và cho biết cơ quan tư pháp bang Wisconsin sẽ điều tra sự việc. Ngay sau đó, nhiều người dân tại Kenosha đã xuống đường biểu tình, một số người quá khích đã ném đá vào cảnh sát, khiến một cảnh sát bị thương. Chính quyền thành phố đã buộc phải áp đặt lệnh giới nghiêm.

Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội và truyền thông Mỹ cho thấy người đàn ông trên đang đi bộ hướng về một chiếc ô tô, theo sau là hai cảnh sát. Một trong hai cảnh sát này đã nổ súng ở khoảng cách gần khi người này mở cửa xe. Truyền thông dẫn lời người dân cho hay 7 tiếng súng đã vang lên.

Làn sóng biểu tình lan rộng trên khắp nước Mỹ sau cái chết của công dân da màu George Floyd ở thành phố Minneapolis, do một cảnh sát da trắng gây ra hồi tháng 5 vừa qua. Rất nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn với các hành vi cướp phá và đối đầu với cảnh sát tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

Ủy ban châu Âu chuẩn bị công bố kế hoạch giới hạn quyền tiếp cận mạng xã hội, nền tảng video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến theo từng độ tuổi, đồng thời đặt ra các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với công ty công nghệ trong việc bảo vệ trẻ em.

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tính đến sáng 14/9, hơn 42.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên toàn tỉnh Hải Nam (Hainan) sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt, làm gián đoạn giao thông và buộc hơn 10 thành phố, huyện phải cho học sinh nghỉ học.