Bất ổn leo thang, người biểu tình Sri Lanka đốt nhà của hàng chục chính khách

Người biểu tình Sri Lanka đã phóng hỏa nhà của 38 chính trị gia nước này trong bối cảnh khủng hoảng gia tăng.
Chú thích ảnh
Đụng độ bên ngoài dinh thự chính thức của Thủ tướng Mahinda Rajapaks tại Colombo. Ảnh: AFP

Kênh CNN (Mỹ) dẫn thông báo của cảnh sát Sri Lanka ngày 11/5 cho biết ngoài các căn nhà bị phá hủy, có 75 ngôi nhà bị hư hại. Nhiều người Sri Lanka đã bất chấp lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để biểu tình phản đối cách xử lý của chính phủ đối với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của đất nước kể từ năm 1948.

Bộ Quốc phòng Sri Lanka cùng ngày 10/5 ra lệnh cho binh sĩ có thể bắn bất cứ ai phá hoại tài sản nhà nước hoặc tấn công quan chức. Kể từ 9/5, đã có 5 người thiệt mạng và 200 người bị thương liên quan đến tình hình bạo lực tại Sri Lanka.

Quốc gia 22 triệu dân đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế tồi tệ khi giá cả các mặt hàng thường ngày tăng vọt, mất điện diện rộng diễn ra trong nhiều tuần. Kể từ tháng 3, đã có nhiều người biểu tình phản đối chính phủ đương nhiệm.

Ngày 9/5, Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đệ đơn từ chức. Đến sáng 10/5, quân đội Sri Lanka phải sơ tán ông Mahinda Rajapaksa đến nơi an toàn, sau khi người biểu tình cố gắng đột nhập khu dinh thự riêng của thủ tướng.

Ngày 10/5, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachele đã lên án tình trạng bạo lực leo thang ở Sri Lanka. Theo bà Bachelet, Sri Lanka cần tiến hành đối thoại dân tộc và thực hiện các cải cách cơ cấu sâu rộng hơn để tìm giải pháp cho những thách thức kinh tế - xã hội mà nước này đang đối mặt.

Nền kinh tế Sri Lanka rơi vào khó khăn sau khi dịch COVID-19 tác động mạnh đến ngành du lịch. Dự trữ ngoại hối của Sri Lanka đã giảm tới 70% trong 2 năm qua và xuống mức chỉ còn 2,31 tỷ USD. Thêm vào đó, đến cuối năm nay nước này phải trả khoản nợ khoảng 4 tỷ USD trong đó gồm 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế chính phủ sẽ đáo hạn trong tháng 7.

Hà Linh/Báo Tin tức (CNN)

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.