Bắt nữ quái trộm cắp dùng gần 10 giấy tờ tùy thân giả

Một người phụ nữ dùng đến gần 10 giấy tờ tuỳ thân giả vừa bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn quận 1 (TP Hồ Chí Minh).

Ngày 18/1, công an phường Bến Thành (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã bắt giữ và tiến hành lấy lời khai đối tượng Trần Thị Hoài Linh (43 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Bắt nữ quái trộm cắp dùng gần 10 giấy tờ tùy thân giả ảnh 1

Đối tượng Linh được lấy lời khai tại cơ quan công an.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, thấy một người đàn ông đang nằm ngủ trên xe máy BKS 59C1-06.222 ở vỉa hè đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, quận 1), đối tượng Linh đã tiếp cận rồi lục túi quần người đàn ông để lấy chìa khóa rồi cướp xe bỏ chạy.

Đúng lúc, tổ trinh sát công an quận 1 đi ngang qua phát hiện vụ việc đã truy đuổi bắt được đối tượng Linh cùng tang vật đưa về trụ sở làm việc.

Bắt nữ quái trộm cắp dùng gần 10 giấy tờ tùy thân giả ảnh 2

Giấy tờ giả được thu giữ sau khi Linh bị bắt.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Trần Thị Hoài Linh. Qua làm việc, cơ quan chức năng còn phát hiện đối tượng dùng gần 10 giấy tờ tùy thân giả gồm Chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe với hình chân dung của Linh nhưng lại có tên khác nhau. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh và điều tra mở rộng vụ việc.

Hoài Nam

Dành cho bạn

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.