Bắt nhóm côn đồ chém trọng thương bảo vệ nông trường

Viện trưởng VKSND huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ba đối tượng vụ chém trọng thương bảo vệ nông trường Lam Sơn 3.
Ngày 2/9, ông Lê Văn Trân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ba đối tượng Nguyễn Đình Khánh, sinh năm 1982, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú; Điểu Phước, sinh năm 1992, gọi là Phước Lớn và Điểu Phước, sinh năm 1998, thường gọi Phước Nhỏ cùng ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, Bình Phước để điều tra, làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, tối 20/1/2015, anh Đinh Hồng Tâm, sinh năm 1972, bảo vệ nông trường Lam Sơn 3, Công ty cao su Bình Phước đóng tại xã Tân Phước, huyện Đồng Phú cùng một số đồng nghiệp đang đi tuần lô cao su theo kế hoạch của Ban giám đốc nông trường.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, trong lúc đang kiểm tra ở lô 1, 2, 3, anh Tâm và đồng nghiệp đã bị Khánh cùng với Phước Lớn, Phước Nhỏ và hai đối tượng khác cầm hung khí chặn lại. Tại đây, khi thấy nhóm bảo vệ, Khánh liền lao đến vật anh Tâm xuống đất để hai đối tượng Điểu Phước cùng chém liên tiếp vào người anh Tâm.

Mặc dù anh Tâm đã cố thoát ra ngoài nhưng vẫn bị hai tên Phước Lớn và Phước Nhỏ đuổi theo chém gục ngã tại chỗ. Gây án xong, cả nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, anh Tâm được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tối 31/8/2015, cơ quan công an huyện Đồng Phú đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Khánh và hai đối tượng còn lại để điều tra, làm rõ.

Theo anh Đinh Hồng Tâm, việc vụ án xảy ra từ 20/1/2015 nhưng hơn 7 tháng sau, cơ quan điều tra mới thực hiện lệnh bắt đối với 3 đối tượng trên, khiến người dân sống trên địa bàn xã Tân Phước và xã Nghĩa Trung hết sức bức xúc.

Nguy hiểm hơn, ngay khi vụ án xảy ra, hàng ngày đối tượng Khánh vẫn ăn chơi tại khu vực xã Nghĩa Trung khiến người dân lo lắng. Thậm chí vì quá sợ hãi nên nhiều bảo vệ của nông trường Lam Sơn không dám đi làm, phải nghỉ việc vì sợ bị các đối tượng côn đồ hành hung.

Theo cơ quan điều tra, vụ án kéo dài do ngay khi xảy ra, tuy đối tượng Khánh là chủ mưu nhưng hai đối tượng Phước Lớn và Phước Nhỏ, nghi can trực tiếp gây ra thương tích cho bảo vệ Đinh Hồng Tâm đã bỏ trốn ngay trong đêm nên cơ quan công an gặp khó khăn.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.