Bất ngờ tìm được đầu ra chất lượng cho sản phẩm dầu mỏ của Nga

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Đài Loan đã đứng đầu thế giới về nhập khẩu dầu thô của Nga với giá trị kinh tế lên tới 1,3 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Nga. Ảnh tư liệu: TASS/TTXVN

Theo báo cáo được công bố của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA), từ tháng 2/2022 Đài Loan đã nhập khẩu 6,8 triệu tấn naphtha của Nga, trị giá 4,9 tỷ USD, chiếm khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Nga.

Theo đó, trong nửa đầu năm 2025, khối lượng trung bình tháng cao gấp 6 lần so với cùng kỳ 3 năm trước. Tổng nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu từ Nga trong thời gian này đạt 11,2 tỷ USD. Cùng giai đoạn này, Đài Loan đã đóng góp 50 triệu USD viện trợ cho Ukraine.

Kênh RT (Nga) cho biết, Naphtha là chất dẫn xuất của dầu thô, nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất chất bán dẫn – một trụ cột kinh tế của Đài Loan đồng thời là thành phần quan trọng của chuỗi cung ứng hàng đầu. CREA cũng cho biết một số nhà nhập khẩu đã phải trả giá cao hơn mức trần 45 USD/thùng mà G7 áp đặt đối với naphtha Nga vận chuyển bằng đường biển, khiến họ có nguy cơ phải chịu các lệnh trừng phạt thứ cấp.

Theo dữ liệu chính thức, Đài Loan đã đáp ứng tới 95% nhu cầu năng lượng thông qua nhập khẩu vào năm 2024. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tất cả các nước ngừng mua dầu của Nga thì theo dữ liệu giao dịch của Sở chứng khoán London, các nước mua naphtha của Nga lớn khác trong tháng 6 bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Thổ Nhĩ Kì.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.