Bất ngờ thỏa thuận thuế xuyên Đại Tây Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Liên minh châu Âu (EU), xuất khẩu tôm hùm của Mỹ vào châu Âu sẽ được miễn thuế, theo một thỏa thuận mà Washington và Brussels vừa công bố tối 21/8, được coi là kết quả đầu tiên trong nỗ lực giảm căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây dương.
Chú thích ảnh
Đóng gói tôm hùm sống để vận chuyển ra nước ngoài. Ảnh: AP

Thông báo chung của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Phil Hogan gây bất ngờ trong bối cảnh nhiều bất đồng thương mại vẫn còn tồn tại giữa hai bên.

Thuế quan đối với tôm hùm Mỹ sẽ được loại bỏ. Thuế quan đối với tôm hùm của Mỹ là 8% và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang EU vào khoảng 111 triệu USD/năm. Đổi lại, phía Mỹ sẽ giảm một nửa mức thuế với một loạt mặt hàng nhập khẩu có trị giá 160 triệu USD/năm, trong có ly pha lê, bật lửa hay đồ ăn chế biến sẵn. 

Dù thỏa thuận chủ yếu mang tính biểu tượng nhưng theo thông tin từ Ủy ban châu Âu thì đây là lần đầu tiên "trong hơn hai thập kỷ" Mỹ và EU đàm phán về cắt giảm thuế quan.

Bản thông cáo chung giữa Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Phil Hogan và nhà đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bob Lighthizer, cho biết việc tự do hóa buôn bán tôm hùm và bật lửa là bước khởi đầu của một quá trình sẽ dẫn đến các thỏa thuận khác để thúc đẩy một thương mại xuyên Đại Tây Dương tự do và công bằng hơn.

Dư luận ở Brussels đánh giá đó là một dấu hiệu cho thấy sự thiện chí của cả hai bên. Các cuộc đàm phán xuyên Đại Tây Dương đã diễn ra liên tục trong nhiều tháng qua nhằm nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Washington đã áp đặt các mức thuế trừng phạt vào tháng 10/2019 đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của châu Âu, bao gồm cả máy bay  Airbus và rượu vang Pháp, trị giá 7,5 tỷ euro mỗi năm.

Đây là một lệnh trừng phạt được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép trong khuôn khổ cuộc tranh chấp kéo dài 15 năm về trợ cấp cho hai nhà sản suất máy bay Boeing và Airbus. Ngoài ra, Washington vẫn đang đe dọa đánh thuế xuất khẩu vào hàng hóa từ các quốc gia dự định đánh thuế lên các đại gia công nghệ (thuế Gafa).

Kim Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.