Bắt hung thủ giết người, cướp tài sản ở tuyến đê Biển Đông

Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, trưa 20/1, lực lượng công an đã bắt Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 2000, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu về hành vi Giết người - cướp tài sản tại huyện Đông Hải.
Chú thích ảnh
Đối tượng trước khi gây án tại bến xe Cần Thơ. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18/1/2023, tại tuyến đê Biển Đông thuộc địa bàn ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu xảy ra vụ án “Giết người, Cướp tài sản”.

Vào thời điểm trên, một phụ nữ nhà ở ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải nghe tiếng kêu cứu thất thanh ngoài đường của một người đàn ông. Do chồng vắng nhà nên người này không dám ra xem. Hơn 1 giờ sau, chồng của người nữ nói trên về thì tá hỏa phát hiện người đàn ông đã tử vong ven đường đê, trên cơ thể có nhiều vết chém nên đã trình báo công an địa phương.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng đi xe khách từ Bến xe Miền Tây (Thành phố Hồ Chí Minh) đến Bến xe Cần Thơ, tiếp cận bị hại là người chạy xe ôm rồi dụ nạn nhân chạy xe đến khu vực vắng (thuộc tuyến đê Biển Đông trên địa bàn ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) giết chết nạn nhân, cướp tài sản. Hiện trường gây án, đối tượng để lại một đôi dép loại có 2 quai ngang hoa văn đỏ - đen.

Qua trích xuất camera, xác định nghi phạm là nam giới, khoảng 20 đến 30 tuổi, cao hơn 1m70, dáng người cao đậm. Trang phục trước khi gây án: đối tượng mặc quần lửng đến ngang gối màu trắng, trong mặc áo thun xanh nước biển nhạt có bâu màu sậm, áo khoác ngoài dài tay tối màu, đội mũ lưỡi trai đen có biểu tượng hãng “NIKE”, tay cầm bọc nilong màu vàng, mang dép. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe gắn máy YAMAHA Jupiter màu xám - đen, BKS: 65B2-656.43 (phương tiện cướp được của nạn nhân) tẩu thoát.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.