Bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy

Ngày 20/12, thông tin từ Công an huyện Chư Sê, đơn vị nghiệp vụ đang mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ vụ việc một đối tượng trồng hơn 600 m2 cần sa rồi sơ chế, bán cho người có nhu cầu.
Chú thích ảnh
 Đối tượng Hồ Văn Anh bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, ngày 19/12, Công an huyện Chư Sê tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ ở chòi sấy tại làng Ser Dơ Mó, xã Kông Htok 12kg hoa, lá thảo mộc đang được sấy khô (nghi là cần sa). Căn chòi này của đối tượng Hồ Văn Anh (sinh năm 1989, trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Qua đấu tranh, đối tượng Hồ Văn Anh khai nhận toàn bộ thảo mộc trên là cần sa đã được sấy khô.

Tiếp tục khám xét, Công an huyện Chư Sê đã thu giữ thêm khoảng 1,6 kg cần sa đã được sấy khô, 1 cân tiểu ly, 1 máy hàn nilon, 95 túi nilon màu trắng bạc, 13 kéo (loại kéo cắt chỉ dùng để thu hoạch cần sa) tại khu vực nhà ở và chuồng bò của đối tượng Hồ Văn Anh (làng Ser Dơ Mó, xã Kông Htok). Ngoài ra, tại vườn sau nhà  đối tượng này còn có 60 cây cần sa được trồng trên đất và 30,5 kg (gốc rễ, thân, lá, cành cây cần sa) đối tượng bỏ lại gần đó sau khi thu hoạch.

Chú thích ảnh
Cần sa được sấy tại nhà đối tượng Hồ Văn Anh. Ảnh: TTXVN phát

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Hồ Văn Anh khai nhận vào khoảng tháng 7/2022, đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đặt mua hạt giống cần sa với số tiền 300.000 đồng, sau đó đem về trồng và chăm sóc trên diện tích khoảng 600m2 vườn nhà tại làng Ser Dơ Mó, xã Kông Htok. Đến đầu tháng 12/2022, đối tượng bắt đầu thu hoạch, chia thành nhiều đợt. Đối tượng cho biết việc trồng, thu hoạch, sơ chế, đóng gói số lượng cần sa mục đích để bán cho người khác.

Chú thích ảnh
Số cần sa bị công an huyện Chư Sê thu giữ tại nhà đối tượng Hồ Văn Anh. Ảnh: TTXVN phát

Công an huyện Chư Sê đã tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Anh; đồng thời, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê tiến hành khám xét, thu giữ, niêm phong toàn bộ số tang vật và các dụng cụ sử dụng để sơ chế, đóng gói lượng cần sa nói trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

* Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, vào 13 giờ ngày 19/12, tại bản Chiềng Cang, xã Chiềng Cang (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), Công an huyện Sông Mã đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.Đối tượng bị bắt là Lò Văn Oan (sinh năm 1980, trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Sơn La). Tang vật thu giữ gồm: 2.000 viên ma túy tổng hợp, gần 2 kg nhựa thuốc phiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng hơi cồn và một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới với giá 40 triệu đồng để sử dụng và bán kiếm lời; đang trên đường đi thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào 19 giờ 30 phút ngày 15/12, tại tiểu khu Pa Khen (thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu), Công an thị trấn Nông Trường Mộc Châu đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Tráng Thị Mỷ (sinh năm 1970, trú tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu). Tang vật thu giữ gồm: 3.535 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác. 

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hai vụ việc trên.

Hồng Điệp - PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.