Bắt giữ nghi phạm lao xe vào đám đông tại Mỹ làm 30 người bị thương

Cảnh sát Mỹ cho biết đã bắt giữ 1 nam giới, 29 tuổi, bị tình nghi lái xe lao vào đám đông bên ngoài một hộp đêm tại thành phố Los Angeles (Mỹ) rạng sáng 19/7 (giờ địa phương).
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lao xe vào đám đông bên ngoài một hộp đêm tại thành phố Los Angeles (Mỹ), ngày 19/7/2025. Ảnh: AP

Theo người phát ngôn Sở Cảnh sát Los Angeles Rosario Cervantes, lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm được xác định là Fernando Ramirez. Đối tượng đã bị buộc tội tấn công bằng vũ khí nguy hiểm.

Ramirez đã được phẫu thuật tại một bệnh viện địa phương sau khi bị bắn trọng thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 19/7 (giờ địa phương) trên Đại lộ Santa Monica thuộc khu vực East Hollywood. Chiếc xe đã lao vào một đám đông đang đứng bên ngoài hộp đêm The Vermont Hollywood, khiến ít nhất 30 người bị thương. Sau đó, đám đông lôi Ramirez ra khỏi xe, sau đó tấn công khiến nghi phạm này bị thương. Cảnh sát đang truy tìm đối tượng đã nổ súng vào Ramirez.

Vào thời điểm đó, hộp đêm The Vermont Hollywood đang tổ chức đêm nhạc "So-Cal’s Biggest Reggaeton & Hip-Hop Party" vào tối 18/7.

Khu vực xảy ra vụ việc nằm gần các địa danh nổi tiếng của Hollywood, bao gồm Đại lộ Sunset và Đại lộ Danh vọng (Walk of Fame) - vỉa hè được gắn các ngôi sao vinh danh những nhân vật trong ngành điện ảnh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.