Bắt giữ đối tượng bán trẻ sơ sinh với giá 50 triệu đồng

Ngày 20/2/2012, chị Huệ được Tám trao cho 1 đứa trẻ và chị Huệ đưa thêm cho Tám 35 triệu đồng. Chị Huệ hỏi nguồn gốc của đứa trẻ, được Tám cho biết đó là con của một sinh viên đẻ nhưng không có khả năng nuôi dưỡng và đưa cho chị Huệ một giấy viết tay cho con nuôi.

Ngày 20/2/2012, chị Huệ được Tám trao cho 1 đứa trẻ và chị Huệ đưa thêm cho Tám 35 triệu đồng. Chị Huệ hỏi nguồn gốc của đứa trẻ, được Tám cho biết đó là con của một sinh viên đẻ nhưng không có khả năng nuôi dưỡng và đưa cho chị Huệ một giấy viết tay cho con nuôi.

14 giờ ngày 12/4, Phạm Thị Huệ, sinh năm 1975, ở tổ 6, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, hiện ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai đến bệnh viện Phụ sản Trung ương xin cấp lại giấy chứng sinh cho một đứa trẻ mới sinh, tự nhận là con ngoài giá thú. Do nghi ngờ, nhân viên bệnh viện đã báo Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều tra, xác định thông tin ban đầu, năm 2011, Huệ có thai nhưng đã xảy thai. Sau đó, Huệ thường đến các phòng khám và bệnh viện để tìm con nuôi.

Ngày 18/2/2012, Huệ được Huy (chưa rõ nhân thân và địa chỉ) làm nghề xe ôm, cho biết có trường hợp muốn cho con nuôi. Người đàn ông này đã đưa Huệ đến gặp Trần Thị Tám, sinh năm 1968, ở tổ 1, Thạch Cầu, quận Long Biên. Tám yêu cầu phải trả số tiền là 50 triệu đồng là tiền chi phí cho việc sinh nở, chăm sóc mẹ và em bé sơ sinh.

Chị Huệ đã đặt trước 10 triệu đồng và Tám viết giấy nhận tiền đưa lại cho chị Huệ.

Ngày 20/2/2012, chị Huệ được Tám trao cho 1 đứa trẻ và chị Huệ đưa thêm cho Tám 35 triệu đồng. Chị Huệ hỏi nguồn gốc của đứa trẻ, được Tám cho biết đó là con của một sinh viên đẻ nhưng không có khả năng nuôi dưỡng và đưa cho chị Huệ một giấy viết tay cho con nuôi.

Tám đã viết giấy nhận tiền 45 triệu đồng. Chị Huệ nợ 4 triệu đồng (trừ một triệu đồng trả cho Huy), khi nào lấy giấy chứng sinh thì sẽ đưa nốt số tiền còn lại.

Tám khai nhận có quen biết Nguyễn Thị Huyền, 26 tuổi, ở Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên đang có thai chuẩn bị sinh. Huyền nói với Tám rằng, cô không có khả năng nuôi con, nhờ Tám tìm người nhận nuôi con nuôi. Sau đó, Huyền đẻ 1 trẻ sơ sinh trai tại bệnh viện đa khoa Đức Giang và trao đứa trẻ cho Tám nhờ tìm người nhận nuôi.

Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt Trần Thị Tám về hành vi mua bán trẻ sơ sinh và lập hồ sơ xử lý.


Theo anninhthudo

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.