Bắt giữ băng cướp liên quận táo tợn, tên trẻ nhất mới 16 tuổi

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa bắt giữ băng cướp tài sản gồm các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ (sinh từ năm 1999 đến 2006); không học hành, không nghề nghiệp, thuê trọ sống cùng nhau. Để có tiền tiêu xài, chúng rủ nhau đi cướp.

Trước đó, ngày 27/8, Công an Quận 5 tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Trần Quí Lan (ngụ quận 6) về việc bị cướp tài sản. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 27/8, chị điều khiển xe máy đi từ nhà sang quận 8. Khi đi đến đường dẫn lên chân cầu Chà Và (phường 13, quận 5) thì bất ngờ bị 2 đối tượng chạy xe gắn máy chặn trước đầu xe. Ngay lúc đó, có 4 đối tượng khác đi trên 2 xe gắn máy áp sát, yêu cầu chị đưa tài sản. Băng nhóm này đã lấy của chị 11 triệu đồng tiền mặt cùng 1 điện thoại di động. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng trốn thoát ra đường Võ Văn Kiệt hướng về quận 1. Do quá hoảng loạn nên chị Trần Quí Lan không truy hô và đi về nhà, sau đó đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Nhận định đây là băng cướp táo tợn, hoạt động quy mô liên quận nên vụ việc được báo cáo lên Ban Giám đốc Công an Thành phố. Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận 5 khẩn trương điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố và Công an quận 5 đã xác định và bắt giữ băng cướp tại một khu nhà trọ trên địa bàn phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân vào ngày 31/8.

Các đối tượng trong băng nhóm này, gồm: Nguyễn Hoàng Danh (sinh năm 1999), Huỳnh Việt Vũ (sinh năm 2004), Nguyễn Khánh Hoàng Sang (sinh năm 2004), Phạm Thành Danh (sinh năm 2005), Nguyễn Lâm Thịnh (sinh năm 2006), Nguyễn Tâm Phúc Hậu (sinh năm 2006). Ngoài ra Công an cũng bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Ngọc My (sinh năm 2008), Lê Thị Yến Nhi (sinh năm 2002) và Nguyễn Thị Tuyết Dung (sinh năm 2002) để làm rõ các hành vi liên quan.

Các đối tượng cùng nhau thực hiện nhiều vụ cướp. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này khai nhận đã thực hiện ít nhất 9 vụ cướp khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Thủ đoạn của chúng là chạy xe máy thành từng nhóm, quanh các tuyến đường ít người qua lại, tìm người có tài sản để đeo bám, sau đó chặn, ép xe để cướp tài sản có giá trị, dễ tiêu thụ như điện thoại di động, túi xách, tiền mặt…Tài sản cướp được chúng đem bán lấy tiền, chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.