Bắt giữ 4 thanh thiếu niên sau cuộc truy đuổi nghẹt thở ở Melbourne

Cảnh sát thành phố Melbourne, bang Victoria ở Đông Nam Australia ngày 29/9 cho biết đã bắt giữ 4 nam thanh thiếu niên liên quan đến việc lái ô tô lao qua trung tâm thành phố trong lúc bị truy đuổi khiến một phụ nữ bị thương. Chiếc xe này tình nghi là phương tiện bị đánh cắp.

Theo cảnh sát, chiếc xe bị truy đuổi sau khi có dấu hiệu "mất kiểm soát" trên tuyến đường cao tốc ở phía Đông thành phố Melbourne. Sau đó, chiếc xe lao vào một khu trung tâm thương mại sầm uất và tông trúng người đi bộ, khiến nạn nhân phải nhập viện nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi gây tai nạn, nhóm nghi phạm bỏ lại chiếc xe và tìm cách chạy trốn nhưng đã bị bắt giữ ngay bên ngoài trung tâm mua sắm.

Cảnh sát cho biết cuộc truy đuổi kéo dài khoảng một giờ và các nghi phạm không mang theo hung khí, khác với thông tin trước đó trên một số phương tiện truyền thông. Nhóm nghi phạm trong độ tuổi từ 15-17.

Truyền hình địa phương phát hình ảnh cho thấy chiếc xe ô tô màu trắng mang thương hiệu BMW, một hãng xe hạng sang có trụ sở tại Đức. Một nhân chứng cho biết chiếc xe chạy với tốc độ khoảng 50 - 60 km/h qua khu vực dành cho người đi bộ trong thành phố.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại vì xảy ra tại cùng khu vực từng chứng kiến vụ lao xe năm 2017 khiến 5 người thiệt mạng.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.