Bắt giữ 32 đối tượng tình nghi liên quan đường dây buôn người sang châu Âu, Mỹ và Canada

Cảnh sát Albania ngày 2/2 thông báo đã bắt giữ 32 đối tượng tình nghi có liên quan một đường dây buôn người sang Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Canada với nhiều hồ sơ giả mạo.

Giới chức sở tại cho biết trong số những người bị bắt có một nhân viên cảnh sát. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 4 đối tượng khác cũng bị tình nghi là mắt xích trong đường dây trên. 

Những người di cư thường phải trả 13.000 USD để các đối tượng môi giới làm giấy tờ cho họ tới Anh, trong khi mức phí làm hồ sơ đến Mỹ và Canada lên tới 23.000 USD. Tuy nhiên, trên thực tế, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự cả tin và bán những người này qua Montenegro, Italy, Hy Lạp, Pháp và Na Uy.     

Nhóm đối tượng bị bắt giữ trên còn làm giả nhiều hồ sơ liên quan các tội phạm nguy hiểm đang trong danh sách theo dõi của nhà chức trách Albania. 

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã phát hiện 4 cửa hàng in ấn tài liệu giả mạo cùng một số lượng lớn các hộ chiếu, con dấu và nhiều giấy tờ giả. 

Tháng 3 năm ngoái, nhà chức trách Albania đã bắt giữ 39 đối tượng, trong đó có 4 cảnh sát, bị tình nghi buôn bán khoảng 1.000 người Albania sang Anh, Mỹ và Canada. Chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức, bài trừ vấn nạn tham nhũng là một phần quan trọng trong nỗ lực của Albania nhằm gia nhập EU trong thời gian tới.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.