Bất đồng thương mại với Mỹ, Nhật-Trung nhất trí 'bắt tay' hợp tác kinh tế

Trong cuộc hội đàm ngày 26/10 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế trong bối cảnh hai nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức do bất đồng thương mại với Mỹ. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc gặp ở Tokyo, Nhật Bản ngày 9/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Abe khẳng định thông qua việc đưa mối quan hệ từ cạnh tranh sang hợp tác, ông mong muốn nâng quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc lên "một kỷ nguyên mới". Theo ông, Nhật Bản và Trung Quốc có quan hệ láng giềng và đối tác, do đó, hai nước sẽ không trở thành "mối đe dọa lẫn nhau". 

Về phần mình, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng hiện mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã trở lại bình thường, và Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy quan hệ với Tokyo. Theo ông, Trung Quốc muốn hai nước thu được các kết quả "cùng thắng" thông qua việc phát triển ổn định các mối quan hệ trong dài hạn cũng như đưa hợp tác thương mại và kinh tế lên một giai đoạn mới. 

Hai nhà lãnh đạo đều nhất trí bảo vệ và tăng cường thương mại tự do. Bên cạnh đó, hai bên còn nhất trí khởi động đối thoại về hợp tác công nghệ hiện đại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng như duy trì thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, trị giá khoảng 3.000 tỷ yen (tương đương 26,6 tỷ USD), nhằm ứng phó với nguy cơ khủng hoảng tài chính. 

Nhằm xây dựng lòng tin trong lĩnh vực an ninh, Tokyo và Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận tạo điều kiện cho việc phối hợp tìm kiếm và cứu nạn trong trường hợp xảy ra tai nạn trên biển. Ngoài ra, hai bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, Bắc Kinh ủng hộ các cuộc đối thoại giữa Nhật Bản và Triều Tiên nhằm giải quyết các vấn đề. 

Thủ tướng Nhật Bản Abe đã tới Bắc Kinh ngày 25/10 trong chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một thủ tướng Nhật Bản tới Trung Quốc trong gần 7 năm qua.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng trong nhiều năm do các vấn đề lịch sử và tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku trên biển Hoa Đông, trong khi Trung Quốc cũng nhận chủ quyền đối với quần đảo này và gọi là Điếu Ngư. Căng thẳng gia tăng sau khi Tokyo quốc hữu hóa quần đảo này năm 2012. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước trong thời gian gần đây đã có những tín hiệu khởi sắc. Năm 2018 là năm Nhật Bản và Trung Quốc kỷ niệm 40 năm ngày hiệp ước hòa bình và hữu nghị giữa hai nước có hiệu lực.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.