Bất đồng thương mại Mỹ - Canada phủ bóng đen lên hiệp định USMCA

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Mỹ, những tuyên bố mới đây của giới chức thương mại Mỹ trước thềm rà soát Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) đang phủ bóng đen lên các quyết định đầu tư và tuyển dụng.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng chọn mua hàng hoá trong siêu thị tại Vancouver, British Columbia, Canada, ngày 20/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị ngày 17/4, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, Tổng thống Donald Trump coi thỏa thuận hiện nay là “tồi tệ”, cần được “xem xét và định hình lại”. Bày tỏ phản đối việc đối xử với Mexico và Canada như các bang của Mỹ mà không có sự ràng buộc tương xứng, ông Lutnick cho rằng hiệp định tồn tại nhiều nội dung bất lợi và cần phải được điều chỉnh lại vì lợi ích của nước Mỹ.

Tuần trước, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, chính quyền Trump đã đạt một số tiến triển trong đàm phán với Mexico, song vẫn còn “một số vấn đề” với Canada chưa được giải quyết.

Trong khi đó, phía Canada giữ thái độ thận trọng. Phát biểu trước một Ủy ban quốc hội trong tuần này, Bộ trưởng phụ trách vấn đề thương mại với Mỹ Dominic LeBlanc cho biết, Canada đang tiếp tục đối thoại với các đối tác Mỹ nhằm giải quyết những quan ngại còn tồn tại, song không nêu chi tiết cụ thể. Ông nhấn mạnh việc tháo gỡ các bất đồng sẽ phụ thuộc vào khả năng giảm các mức thuế hiện hành của Mỹ đối với những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Canada như ô tô, thép và nhôm.

Những phát biểu trên làm gia tăng lo ngại trong giới doanh nghiệp Canada, trong bối cảnh vòng rà soát USMCA dự kiến sẽ khởi động vào tháng 7.

USMCA, được Tổng thống Trump ký vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu để thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). USMCA cho phép phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Mỹ được miễn thuế, nên bất kỳ thay đổi nào theo hướng siết chặt cũng có thể ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế Canada, nhất là các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực. Theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ đưa ra, trong năm 2025, Mỹ ghi nhận mức thâm hụt thương mại 46,4 tỷ USD với Canada, chủ yếu từ việc xuất khẩu dầu thô sang thị trường Mỹ.

Nguyễn Viễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.