Ngày 12/12, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đãcông bố báo cáo cho thấy trong năm qua giá nhà ở Hong Kong (Trung Quốc)leo thang không chỉ gia tăng gánh nặng đối với người dân, mà còn khiến bất độngsản trở thành rủi ro nội tại lớn nhất đối với kinh tế Hong Kong.
Theo IMF, từ đầu năm tới nay, xuất khẩu èouột đã ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế Hong Kong, nhưng trái lại giá nhà ở Đặckhu vẫn tăng tới 20% và so với năm 2009 thì đã tăng gấp đôi, làm gia tăng gánhnặng đối với người dân.
Bong bóng giá nhà có tái hiện ở Hong Kong? |
Hiện nay, dù khả năng giá nhà ở Hong Kong giảm mạnh tương đối thấp, nhưng bất động sản đãtrở thành rủi ro nội tại lớn nhất đối với kinh tế Đặc khu.
Đứng trướcnỗi lo giá nhà leo thang ảnh hưởng tiêu cực tới dân sinh, cuối tháng 10 vừaqua, chính quyền Hong Kong đã quyết định thực thi các biện pháp mới nhằm kiềm chế giánhà.
Thứ nhấtlà nâng cao mức thuế dán tem chứng thực cho giao dịch nhà đất. Theo đó, tất cảcác công ty Hong Kong và công ty ngoài Hong Kong khi mua nhà của Hong Kong đềuphải nộp 15% tiền thuế dán tem chứng thực, nhưng nếu mua nhà chưa được 3 năm đãbán thì phải nộp thêm tiền thuế dán tem chứng thực đặc biệt.
Thứ hai lànâng cao mức thuế chuyển nhượng nhà đất tùy theo thời gian mua-ban. Ví dụ: Muanhà, sau đó bán trong vòng 6 tháng phải nộp 20% tiền thuế, bán trong vòng từ 6tháng tới 1 năm nộp 15% tiền thuế và bán trong vòng từ 1 năm tới 3 năm nộp 10%tiền thuế.
Tuy nhiên, theo IMF,dù chính quyền HongKong nỗ lực tăng lượng cung về đất đai xây dựng nhà cửa, nhưng trong ngắn hạnlượng cung về nhà ở vẫn hạn chế. Cộng thêm nhu cầu mua nhà tại Hong Kong củangười bên ngoài Đặc khu và xu hướng duy trì lãi suất thấp, giá nhà ở Hong Kong tăng lên.
Ngoài ra, theo báo chí Hong Kong, giá nhà ở đây còn được hỗ trợ bởi dòng tiền nóng đổ vào saukhi Mỹ thực hiện QE3. Dự đoán chung cho rằng thời gian tới dòng tiền nóng tiếptục làm nóng thị trường bất động sản Hong Kong.
Tin, ảnh: Hà Ngọc