Bắt đối tượng vận chuyển gần 8 kg ma túy đá qua biên giới

Chiều 22/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Thanh (62 tuổi, ngụ khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã Bình Long, Bình Phước), khi đối tượng này đang lẩn trốn ở Campuchia, để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển ma túy.
Chú thích ảnh
Đối tượng Thanh bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Thanh là đối tượng vận chuyển gần 8 kg ma túy đá qua biên giới và bỏ lại tang vật nhảy xuống sông bỏ trốn qua Campuchia khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trước đó, tối 16/11, tại khu vực Cột mốc 79/2, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới thì phát hiện 1 đối tượng đeo túi vải có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Bị phát hiện, đối tượng này đã vứt lại túi vải sau đó nhảy xuống sông bơi sang bên kia biên giới Campuchia. Qua kiểm tra ban đầu, bên trong túi vải có chứa 8 bọc nilon màu xanh, ghi chữ nước ngoài với trọng lượng gần 8 kg. Kết quả giám định, xác định 8 bọc nilong trên là ma túy loại Methamphetamine (dạng đá) với trọng lượng 7,9497 kg.

Chú thích ảnh
Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Qua điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng vận chuyển 8 kg ma túy đá trên là Lê Hoàng Thanh (62 tuổi).

Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã phối hợp với lực lượng Công an biên giới Campuchia tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Thanh khi đang lẩn trốn ở Campuchia, di lý về Việt Nam, bàn giao tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh.

Các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sức ép từ thị trường và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ quan trọng giúp minh bạch thông tin hàng hóa, ngăn chặn gian lận, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.