Bắt đối tượng 'môi giới mại dâm' trốn ra nước ngoài

Ngay sau khi tiếp nhận 23 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc làm thuê và hoạt động mại dâm do Công an Trung Quốc trao trả vào ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện và ra lệnh bắt đối tượng Lê Thị Thu Hà (SN 1991) là đối tượng truy nã.
Ngay sau khi tiếp nhận 23 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc làm thuê và hoạt động mại dâm do Công an Trung Quốc trao trả vào ngày 13/6/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện và ra lệnh bắt đối tượng Lê Thị Thu Hà (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) là đối tượng truy nã.

Bắt đối tượng 'môi giới mại dâm' trốn ra nước ngoài ảnh 1

Đối tượng Lê Thị Thu Hà được Công an, Biên phòng Trung Quốc giải cứu trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Hà là đối tượng có lệnh truy nã số 13 ngày 7/6/2013 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vì phạm tội "môi giới mại dâm". Do đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên đối tượng được cơ quan chức năng cho tại ngoại. Ngay sau khi được tại ngoại, đối tượng đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
Trong đợt truy quét mới đây của Công an nước bạn Trung Quốc, đối tượng Hà đã bị bắt vì không có lý do cư trú hợp lệ, vượt biên trái phép và đã bị Công an, Biên phòng nước bạn Trung Quốc trao trả về Việt Nam.
Bắt đối tượng 'môi giới mại dâm' trốn ra nước ngoài ảnh 2

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Thủy lấy lời khai đối tượng Lê Thị Thu Hà.

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Hà Giang đã bàn giao đối tượng Lê Thị Thu Hà cho Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục thực hiện xử lý hành vi phạm tội của đối tượng theo quy định của pháp luật.Minh Tâm

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.