Bắt đối tượng gửi thư dọa đánh bom các nhân viên bầu cử tại bang Georgia

Một nhân viên phòng phiếu tại bang Georgia, Mỹ đã bị bắt giữ ngày 4/11 với cáo buộc gửi thư nặc danh đe dọa đánh bom các nhân viên bầu cử.
Chú thích ảnh
Nhân viên bầu cử chuẩn bị cho hoạt động bỏ phiếu sớm tại điểm bầu cử ở Marietta, bang Georgia (Mỹ) ngày 15/10/2024. Ảnh: Reuters/TTXVN

Các công tố viên liên bang cho biết Nicholas Wimbish, 25 tuổi, làm nhân viên phòng phiếu tại văn phòng bầu cử hạt Jones ở Gray, bang Georgia, có cãi nhau với một cử tri hôm 26/10.

Các công tố viên cho biết sau đó, Wimbish đã giả mạo một cử tri vô danh gửi thư điện tử cho người giám sát bầu cử hạt. Bức thư cảnh báo "Wimbish và những người khác về sự an toàn".

Các công tố viên cho biết Wimbish bị cáo buộc phạm các tội danh gửi thư đe dọa đánh bom, gửi thông tin sai lệch về việc đe dọa đánh bom, gửi thư đe dọa và khai báo gian dối với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Nếu bị kết tội, đối tượng Wimbish sẽ đối mặt với mức án tối đa 25 năm tù.

Georgia là một trong 7 bang "chiến địa" dự báo sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11 giữa cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa và Phó Tổng thống Kamala Harris của đảng Dân chủ.

Quan ngại về bạo lực chính trị khiến nhà chức trách tại nhiều bang ở Mỹ phải áp dụng các biện pháp tăng cường an ninh trong và sau Ngày bầu cử.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.