Bắt đầu thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn

Ngày 22/10, tại huyện Sóc Sơn, Thanh Tra thành phố Hà Nội đã chính thức công bố quyết định thanh tra số 5129/QĐ - TTLN về việc thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn) và Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hà Nội trong việc quản lý, sử dụng rừng giai đoạn từ năm 2008 - 2018.
Chú thích ảnh
Công trình xây dựng tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ thuộc khu Đồng Đò, thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn xác nhận: Ngay sau khi công bố quyết định, Thanh Tra thành phố đã giao cho UBND huyện Sóc Sơn kế hoạch thanh tra và đề cương thanh tra. Để phục vụ công tác thanh tra của thành phố, huyện Sóc Sơn cắt cử một tổ công tác do Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện làm tổ trưởng, với nhiệm vụ cung cấp các hồ sơ, tài liệu, số liệu... về công tác quản lý rừng theo yêu cầu của đoàn Thanh Tra.

Cũng theo ông Tuấn, nội dung thanh tra còn bao gồm cả việc huyện và các đơn vị liên quan thực hiện kết luận của Thanh Tra Chính phủ vào năm 2006 về quản lý rừng, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ ngày công bố quyết định thanh tra. 

Chú thích ảnh
Công trình xây dựng trong khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Trước đó, ngày 10/10, UBND thành phố Hà Nội có văn bản gửi Thanh Tra thành phố và các sở ngành liên quan yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn). Văn bản nêu rõ những vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực quy hoạch đất rừng phòng hộ tại hai xã trên đã được Thanh Tra Chính phủ và Thanh Tra thành phố kết luận và kiến nghị xử lý.

Tuy nhiên, tại thời điểm này một số khu vực thuộc xã Minh Phú và xã Minh Trí (Sóc Sơn), nhiều diện tích đất được quy hoạch là rừng phòng hộ, xuất hiện nhiều công trình kiên cố phục vụ tham quan du lịch, nhà ở, kinh doanh... có diện tích xây dựng từ vài chục đến vài trăm mét vuông.

Theo UBND huyện Sóc Sơn với những vi phạm kể trên, huyện này đã yêu cầu lực lượng chức năng như: Thanh tra xây dựng, quản lý đô thị... thiết lập hồ sơ xử lý sai phạm, song nhiều công trình vẫn tồn tại chưa bị xử lý triệt để, khiến dư luận bức xúc.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.