Bắt đầu ngừng bắn 3 ngày, Israel rút hết bộ binh

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ tại Dải Gaza do Ai Cập làm trung gian đã bắt đầu có hiệu lực. Ngay trước đó, lệnh rút quân cũng đã được Israel đưa ra sau khi quân đội nước này hoàn tất chiến dịch phá hủy đường hầm xuyên biên giới của Hamas.

Vào 8h sáng ngày 5/8 theo giờ địa phương (12h trưa theo giờ Hà Nội), thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ tại Dải Gaza do Ai Cập làm trung gian đã bắt đầu có hiệu lực.

Theo các hãng tin Reuters và AFP, chỉ vài phút trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza đã nã nhiều rocket tầm xa vào các khu vực ở miền Trung Israel, đây được cho là hành động trả đũa cho "các cuộc thảm sát" của Israel.

Bắt đầu ngừng bắn 3 ngày, Israel rút hết bộ binh ảnh 1

Cảnh tàn phá tại thị trấn Beit Lahiya, phía Bắc Dải Gaza ngày 4/8 sau các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Ngay trước đó, không lực Israel cũng tiến hành 5 đợt không kích nhằm vào Dải Gaza. Hiện chưa có thông báo về thương vong trong các đợt tấn công từ cả hai bên này.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Peter Lerner cho biết nước này đã rút toàn bộ lực lượng gồm binh sĩ và xe tăng khỏi Dải Gaza ngay trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Bắt đầu ngừng bắn 3 ngày, Israel rút hết bộ binh ảnh 2

Bộ binh Israel rút về nước ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Theo ông Lerner, lệnh rút quân được đưa ra sau khi quân đội nước này đã hoàn tất chiến dịch phá hủy đường hầm xuyên biên giới của phong trào Hamas. Tuy nhiên, Israel sẽ tái triển khai quân tại các điểm phòng vệ bên ngoài Dải Gaza, đề phòng các trường hợp bị tấn công.

Người phát ngôn này cho biết ít nhất 32 đường hầm và hàng chục lối vào đường hầm đã được định vị và bị phá hủy trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ có hiệu lực.

Theo các quan chức y tế của Gaza, hơn 1.800 người Palestine đã thiệt mạng vì đạn pháo của Israel kể từ khi quân đội nước này bắt đầu chiến dịch không kích hôm 8/7 và mở rộng sang tấn công trên bộ ngày 17/7 vừa qua ở Gaza. Trong khi đó, thương vong về phía Israel là khoảng 70 người.

Trong diễn biến liên quan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc cả Israel và phong trào Hamas "kiềm chế tối đa" và tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn mới. Ông kêu gọi các bên "khởi động, càng sớm càng tốt, tiến trình đàm phán ở thủ đô Cairo về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài cũng như các vấn đề cơ bản".

Ông Ban Ki-moon đánh giá cao những nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Dải Gaza của phái đoàn Palestine, đồng thời khẳng định Liên hợp quốc cam kết sẽ hỗ trợ toàn diện các bên đạt một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại vùng lãnh thổ này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.