Bắt đầu khoan phụt chống thấm để xử lý sự cố nứt đập ở hồ thủy lợi Cay An

Sáng 10/11, Uỷ ban nhân dân xã Tà Năng (Lâm Đồng) cho biết, các đơn vị chuyên môn đã bắt đầu khoan phụt để triển khai phương án bơm hoá chất, bê tông vào thân đập chính nhằm gia cố công trình hồ thuỷ lợi Cay An trước nguy cơ vỡ đập do sụt lún, nứt đất trong thời gian qua.
Chú thích ảnh
Sáng 10/11, đơn vị thi công bắt đầu tiến hành khoan phụt tại 51 vị trí để bơm bê tông, hoá chất chống thấm vào thân đập chính nhằm gia cố công trình hồ thuỷ lợi Cay An (xã Tà Năng, Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, sau khi khảo sát, từ sáng 10/11, đơn vị thi công bắt đầu tiến hành khoan phụt tại 51 vị trí trên thân đập chính của hồ thuỷ lợi Cay An (xã Tà Năng). Sau khi hoàn thành các mũi khoan, bê tông và hoá chất chống thấm sẽ được bơm trực tiếp vào thân đập, gia cố đảm bảo an toàn cho công trình. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đang sử dụng 4 máy bơm công suất lớn để xả bớt lượng nước trong hồ, nhằm giảm áp lực cho công trình.

Trước đó, ngày 9/11, tại cuộc họp khắc phục sự cố hồ Cay An, các chuyên gia của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận định, việc xử lý vết rạn nứt, chống thấm nước cho thân đập hồ Cay An dự kiến cần khoảng 15 đến 30 ngày mới hoàn tất. Đồng thời, các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện quan trắc liên tục, theo dõi thường xuyên tại công trình nhằm sớm có phương án xử lý nếu có sự cố xảy ra.

Chú thích ảnh
Cùng với việc khoan chống thấm, cơ quan chức năng cũng sử dụng thêm 4 máy bơm công suất lớn để giảm áp lực cho công trình hồ thuỷ lợi Cay An trước nguy cơ bị vỡ do sụt lún, nứt đất ở thân đập chính. Ảnh: TTXVN phát

Như TTXVN đã đưa tin, đêm 7/11, Uỷ ban nhân dân xã Tà Năng cùng lực lượng hàng trăm người đã phải xuyên đêm gia cố công trình hồ thuỷ lợi Cay An trước nguy cơ bị vỡ do thân đập bị nứt, sụt lún trong khi lượng nước đổ về quá nhanh. Đến sáng 8/11, sau khi được gia cố bằng hàng trăm cọc cù tràm, bao tải đất phần dưới chân đập, công trình hồ thủy lợi Cay An đã dần ổn định, các dấu hiệu rạn nứt không tăng thêm.

Ngày 8/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp xử lý sạt trượt cục bộ khu vực mái hạ lưu hồ chứa nước Cay An. Trong đó, các đơn vị phải thực hiện ngay các giải pháp kỹ thuật khẩn cấp để cứu công trình; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng; tổ chức trực gác 24/24h để kiểm soát người ra vào khu vực nguy hiểm; huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp vỡ đập.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An (giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư 2,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện 90 ngày. Qua đó nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, tránh nguy cơ mất an toàn, vỡ đập; bảo vệ tính mạng, tài sản cho khoảng 400 hộ dân và 200 ha đất canh tác vùng hạ du trong những năm tới.

Công trình thủy lợi hồ Cay An tại xã Tà Năng dung tích chứa khoảng 1,7 triệu m3, cung cấp nước tưới cho 250 ha đất sản xuất trong khu vực. Công trình được đưa vào sử dụng vào năm 2007. Hiện nay, khu vực phần chân đập chính gần cửa xả nước xuất hiện các mảng trượt, khe nứt dài 54m, độ mở vết nứt rộng 02 - 0,5m, có nước ngầm thấm qua chân đập. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài có thể gây vỡ đập bất cứ lúc nào.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.