Bắt đầu khai thác mỏ cát theo cơ chế đặc thù cho dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Sau khi được UBND tỉnh Đồng Tháp bàn giao mỏ cát san lấp trên sông Tiền thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Công ty cổ phần Hải Đăng vừa bắt đầu khai thác mỏ cát này theo cơ chế đặc thù để cung ứng cát phục vụ thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Chú thích ảnh
Khai thác những gàu cát đầu tiên tại mỏ cát trên sông Tiền (thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để phục vụ thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Huỳnh Bảo Châu, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hải Đăng, để có thể khai thác mỏ cát này, công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan như nộp chi phí thu tiền mặt nước, nộp thuế phí theo quy định, thỏa thuận phương án đảm bảo giao thông thủy, được phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường… Trên mỗi phương tiện ra vào mỏ đều có gắn camera giám sát và định vị phương tiện vận chuyển nhằm đảm bảo cát đến đúng nơi cần đến.

Trước khi tiến hành khai thác, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Công ty cổ phần Hải Đăng khai thác khoáng sản cát san lấp theo đúng khối lượng, công suất, kế hoạch, phương pháp; chỉ cung cấp cát cho dự án thành phần đã xác định trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đồng thời, thống kê, kiểm kê, tổng hợp đầy đủ khối lượng khoáng sản khai thác thực tế để thực hiện nghĩa vụ tài chính và những nghĩa vụ khác theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan…

Thời gian hoạt động của dự án 20 tháng; trong đó, thời gian khai thác 14 tháng, còn lại là thời gian cải tạo phục hồi môi trường... 

Mỏ cát được tỉnh Đồng Tháp quyết định bàn giao cho Công ty cổ phần Hải Đăng khai thác theo cơ chế đặc thù để phục vụ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau nằm trên sông Tiền thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự có diện tích 11,74ha. Tổng trữ lượng khoáng sản cát san lấp được phép khai thác tối đa là 862.216 m3; công suất khai thác 736.216 m3/năm.

Quyết định này được áp dụng theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông; Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Trước đó, ngày 20/9, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ bàn giao mỏ cát san lấp trên sông Tiền thuộc xã An Nhơn, huyện Châu Thành cho Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) trực tiếp lập thủ tục khai thác mỏ để cung ứng cát phục vụ thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với trữ lượng khoảng 0,547 triệu m3. Mỏ cát này đã bắt đầu khai thác từ ngày 13/10.

Để phục vụ thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, UBND tỉnh Đồng Tháp được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên bố trí 7 triệu m3 cát cho dự án. Đến nay, UBND tỉnh Đồng Tháp đã giới thiệu cho chủ đầu tư và các nhà thầu 7 mỏ cát với trữ lượng dự kiến khoảng 5,7 triệu m3. Trong só đó, 2 mỏ cát với tổng trữ lượng hơn 1,4 triệu m3 đang được khai thác; 5 mỏ cát còn lại đang được nhà thầu thi công cao tốc và các đơn vị liên quan của tỉnh Đồng Tháp tích cực hoàn tất hồ sơ, thủ tục để có thể sớm khai thác, cung cấp cho công trình cao tốc.

Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.