Bất chấp lợi nhuận giảm, tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco vẫn tăng cổ tức

Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Saudi Aramco thuộc sở hữu nhà nước của Saudi Arabia, ngày 10/3, cho biết đã tăng mức cổ tức chi trả cho các nhà đầu tư, bất chấp lợi nhuận ròng sụt giảm từ mức kỷ lục 161,1 tỷ USD vào năm 2022 xuống còn 121,3 tỷ USD trong năm 2023 do giá dầu hạ.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu Saudi Aramco ở Dammam, cách thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, khoảng 450 km về phía đông. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể Saudi Aramco cho biết đã tăng 30% tổng mức chi trả cổ tức của năm 2023 lên 97,8 tỷ USD. Trước đó, Saudi Aramco cũng đã công bố mức cổ tức cơ bản của quý IV/2023 là 20,3 tỷ USD và sẽ trả trong quý I/2024, bất kể kết quả kinh doanh đạt được như thế nào.

Thông báo của Saudi Aramco nêu rõ, mặc dù đi xuống nhưng lợi nhuận đạt được trong năm vừa qua vẫn cao thứ hai trong các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng năm của tập đoàn này.

Cũng trong thông báo nói trên, Aramcho cho biết, năm 2023, mức đầu tư vốn của tập đoàn là 49,7 tỷ USD, cao hơn so với tổng mức đầu tư trong năm trước đó là 10,9 tỷ USD. Dự kiến sang năm 2024, Aramco sẽ tiếp tục dành khoảng ngân sách từ 48-58 tỷ USD cho vốn đầu tư mới và sẽ tiếp tục tăng trưởng đầu tư cho tới giữa thập kỷ này.

Vào cuối tháng Một, Chính phủ Saudi Arabia đã yêu cầu Saudi Aramco hủy kế hoạch mở rộng công suất khai thác bền vững tối đa lên mức 13 triệu thùng/ngày và quay trở lại mức mục tiêu 12 triệu thùng/ngày. Theo Chính phủ Saudi Arabia, quyết định hủy các kế hoạch mở rộng công suất dự phòng của Saudi Aramco là kết quả của quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra.

Kế hoạch chi tiêu vốn trong năm nay của Saudi Aramco vì vậy được cho thấp hơn dự kiến, dựa trên chỉ thị mới của chính phủ về công suất tối đa dự kiến.

Đầu tháng Ba, hãng Reuters (Anh) đưa tin Saudi Aramco đã ký 40 hợp đồng mua sắm, trị giá 6 tỷ USD, với các nhà cung cấp địa phương để đóng góp cho chuỗi giá trị trong nước.

Diệu Linh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.