Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của LHQ, Israel sẽ tự quyết thời điểm chấm dứt chiến dịch tại Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/5 khẳng định nước này sẽ tự quyết định khi nào ngừng các cuộc tấn công trong khuôn khổ chiến dịch Shield and Arrow (Lá chắn và Mũi tên) nhằm vào Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng từ Dải Gaza vào Israel. Ảnh: Getty Images

Trong bài phát biểu khẩn cấp trên kênh truyền hình quốc gia, ông Netanyahu cho biết “quân đội Israel vẫn đang thực hiện các đợt tấn công dữ dội vào Dải Gaza và buộc các tổ chức khủng bố phải trả giá đắt".

Thủ tướng Netanyahu cũng nhấn mạnh thêm rằng hoạt động của các cơ quan tình báo và sự phát triển của công nghệ mới đang "tạo ra một phương trình mới" cho Israel.

Theo nhà lãnh đạo Israel, các nhóm Hồi giáo ở Gaza đang phải hứng chịu những đòn đánh nặng nề nhất trong lịch sử và chỉ trong một đêm ở ba địa điểm khác nhau quân đội Israel đã loại khỏi vòng chiến đấu thủ một số thủ lĩnh của các tổ chức khủng bố.

Trước đó một ngày, Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào các chiến binh của Phong trào Jihad Hồi giáo và cơ sở hạ tầng quân sự của họ, bao gồm các bệ phóng tên lửa và súng cối. Kết quả của các cuộc không kích hôm 9/5 khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và 6 trẻ em. Trong số các nạn nhân có thông tin cho biết bao gồm cả một công dân người Nga.

Để đáp trả các cuộc pháo kích vào Dải Gaza, các chiến binh Hồi giáo Jihad đã bắn hàng chục tên lửa vào các thành phố của Israel, bao gồm cả Tel Aviv và các vùng ngoại ô. Các số liệu trước đó do Lực lượng Phòng vệ Israel công bố cho thấy các lực lượng Palestine đã phóng khoảng 469 tên lửa, trong khi binh sĩ Israel đã tấn công 133 mục tiêu ở Dải Gaza.

Thông cáo báo chí của cơ quan quốc phòng Israel công bố một đồ họa thông tin cho thấy 333 tên lửa đã đến lãnh thổ Israel, 153 trong số đó đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án việc các cuộc không kích khiến dân thường thiệt mạng, coi đây là hành động "không thể chấp nhận được", đồng thời kêu gọi cả Israel và Palestine "ngay lập tức" chấm dứt chiến sự.

Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq bày tỏ: "Israel phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực theo tỷ lệ và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa khả thi để bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự trong việc tiến hành các hoạt động quân sự".

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.