Bất chấp đe dọa, Iran khai trương nhà máy tên lửa mới

Tên lửa này sẽ được trang bị cho hải quân để lắp trên những tàu tuần tra nhanh, chống được nhiễu, bay tầm thấp và có khả năng phá hủy những tàu có trọng tải nhỏ và trung bình với độ chính xác cao.

Ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Ahmad Vahidi đã khai trương dây chuyền sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình đối hạm tầm ngắn có tên gọi "Zafar" (Chiến thắng).

 
Bất chấp đe dọa, Iran khai trương nhà máy tên lửa mới ảnh 1

Tên lửa Zafar của Iran

Tên lửa này sẽ được trang bị cho hải quân để lắp trên những tàu tuần tra nhanh, chống được nhiễu, bay tầm thấp và có khả năng phá hủy những tàu có trọng tải nhỏ và trung bình với độ chính xác cao. Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết loại tên lửa này hoàn toàn do Iran sản xuất, được chính các chuyên gia Iran thiết kế và chế tạo.

Trước đó, Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran (IDIO) ngày 30/1 tiết lộ hệ thống phóng tên lửa dò tìm thông minh bằng lade (laser) do nước này tự nghiên cứu sản xuất. IRIB cho biết loại khí tài có tên "Basir" này có thể tấn công phá hủy các cây cầu, xe tăng, thiết bị quân sự, sở chỉ huy đối phương và các mục tiêu di động. Hệ thống lade được lắp đặt trong Basir có thể dò tìm, xác nhận, định vị và đo được khoảng cách tới các mục tiêu.

Trong những năm qua, Iran đã sở hữu được nhiều loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung, nhất là các tên lửa chống hạm có khả năng sử dụng được khi xảy ra đối đầu tại vùng Vịnh.

Cùng ngày 4/2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tiến hành tập trận hải quân gần Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu then chốt tại vùng Vịnh mà Tehran từng dọa đóng cửa để trả đũa các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của phương Tây.

Các kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận mới của Iran ở vùng biển này liên tục được đưa ra sau khi thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei đưa ra những cảnh báo cứng rắn về khả năng Mỹ hoặc Ixraen có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran. Các cuộc tập trận kéo dài một tháng nay cũng diễn ra sau khi các lực lượng phương Tây, dẫn đầu là hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln của Mỹ, tăng cường hiện diện hải quân ở vùng Vịnh./.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.