Bắt 400 đối tượng buôn bán ma túy ở châu Âu

Cơ quan Cảnh sát của Liên minh châu Âu (Europol) đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, bắt giữ gần 400 đối tượng, thu giữ 100 kg heroin, cùng số lượng lớn cocaine và cần sa.

Cơ quan Cảnh sát của Liên minh châu Âu (Europol) ngày 22/12 cho biết trong chiến dịch phối hợp với Cơ quan tư pháp châu Âu (Eurojust), tổ chức này đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, bắt giữ gần 400 đối tượng, thu giữ 100 kg heroin, cùng số lượng lớn cocaine và cần sa.

Bắt 400 đối tượng buôn bán ma túy ở châu Âu ảnh 1

Cảnh sát liên minh châu Âu đã bắt giữ được 400 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy lớn hoạt động ở Áo, Đức và Macedonia.

Europol cho biết nhóm tội phạm này có mạng lưới hoạt động ở Áo, Đức và Macedonia, vận chuyển heroin qua các nước vùng Balkan và tiêu thụ tại các nước châu Âu. Mạng lưới này đã bán heroin chất lượng cao với giá thành rất thấp ở châu Âu, đặc biệt là ở Áo và Đức. Với thành viên chủ yếu là người Macedonia, đường dây buôn bán ma túy này được tổ chức rất chuyên nghiệp ở các khâu, đồng thời có sự phân chia nhiệm vụ và phối hợp giữa các thành viên.

Chiến dịch điều tra mạng lưới buôn bán ma túy trên được Europol khởi động từ năm 2010. Các cơ quan thực thi pháp luật đã nhiều lần bắt được các thủ lĩnh băng nhóm này, nhưng chỉ một thời gian sau, mạng lưới lại tiếp tục "hoạt động" dưới sự chỉ đạo của những "ông trùm" mới. Lần này, Eurojust và Europol đã lập nhóm điều tra chung với quyết tâm triệt phá toàn bộ các mắt xích trong mạng lưới tội phạm này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.