Barclays bị phạt 450 triệu USD vì thao túng lãi suất

Ngân hàng Anh Barclays đã chấp nhận nộp khoản tiền phạt 290 triệu bảng (452 triệu USD) cho các cơ quan chức năng Mỹ và Anh sau khi bị cáo buộc tội thao túng hai loại lãi suất có tầm quan trọng nền tảng với thị trường tài chính Anh và quốc tế.

Ngân hàng lớn số hai của Anh Barclays đã chấp nhận nộp khoản tiền phạt 290 triệu bảng (452 triệu USD) cho Bộ tư pháp Mỹ, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ và Cơ quan quản lý các dịch vụ tài chính Anh sau khi bị cáo buộc tội thao túng hai loại lãi suất có tầm quan trọng nền tảng với thị trường tài chính Anh và quốc tế.

Barclays bị phạt 450 triệu USD vì thao túng lãi suất ảnh 1

CEO của Barclays, Bob Diamond và các quan chức ngân hàng sẽ không nhận tiền thưởng của năm 2012 vì vụ bê bối này. Ảnh Internet.

Các nhà điều tra Mỹ và Anh đã phát hiện ra hành vi thao túng của Barclays đối với lãi suất cho vay liên ngân hàng London (Libor) và lãi suất cho vay liên ngân hàng châu Âu (Euribor) – là các lãi suất tham chiếu quan trọng khi các ngân hàng cho nhau vay và là chỉ số cơ bản của hoạt động tài chính.

Trong một tuyên bố ngày 27/6, Giám đốc điều hành Barclays, Bob Diamond nói ông và các quan chức cấp cao khác của ngân hàng sẽ từ bỏ tiền thưởng trong năm 2012 vì sự cố này.

Barclays cũng cho biết họ chấp nhận khoản tiền phạt mang tính “dàn xếp” nói trên liên quan tới “một cuộc điều tra trong cả ngành ngân hàng về việc thao túng lãi suất liên ngân hàng của nhiều loại tiền tệ” và sẽ nộp phạt tổng cộng 290 triệu bảng. 

Thỏa thuận trên đạt được sau cuộc thương lượng giữa Barclays với Cơ quan quản lý tài chính Anh (FSA), Ủy ban quản lý giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ và Vụ điều tra lừa đảo thuộc Bộ tư pháp Mỹ. 

Quyền Giám đốc phụ trách tội phạm tài chính của FSA, bà Tracey McDermott, cho biết, hành vi sai trái của Barclays là “nghiêm trọng, ở quy mô lớn và kéo dài nhiều năm”.

FSA cũng thông báo họ sẽ tiếp tục “tiến hành hàng loạt cuộc điều tra quan trọng xuyên biên giới khác” liên quan tới vụ việc.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.