Bảo vệ nguyên vẹn hơn 9.739 ha đất rừng Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu

Bảo vệ được nguyên vẹn 9.739,16 ha đất có rừng hiện hữu của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) là mục tiêu được đưa ra khi UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định “Điều chỉnh, bổ sung phương án quản lý rừng bền vững tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu giai đoạn 2020 - 2030”.
Chú thích ảnh
Khu rừng nguyên sinh thơ mộng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN.

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam. Nhờ công tác bảo tồn tốt cùng với hệ sinh thái đa dạng với nhiều dạng địa hình gồm cả đồi, núi, suối, hồ, biển và rừng nên nơi đây có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn.

Khu bảo tồn có tổng diện tích hơn 10.9277 ha, trải dài trên địa phận 3 xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc và Bình Châu (TP. Hồ Chí Minh), trong đó diện tích có rừng khoảng 9.739 ha (gồm 8.003,97 ha rừng tự nhiên và 1.735,19 ha rừng trồng đã thành rừng), còn lại là đất chưa có rừng, đất lâm nghiệp.
 
Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu được xếp vào "Kiểu thực vật rừng kín, nửa rụng lá ẩm nhiệt đới" đa dạng về thành phần thực vật, gồm 750 loài thuộc 123 họ, trong đó có 732 loài đã được định danh, với nhiều loài quý hiếm như: cẩm lai Bà Rịa, gõ đỏ, gõ mật, giáng hương, bình linh nghệ, dầu cát,... Nơi đây có ưu thế rừng cây họ dầu là nơi cư trú cho các loài sinh vật, đặc biệt là các loài quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
 
Để quản lý rừng Bình Châu - Phước Bửu bền vững, cùng với việc bảo vệ được nguyên vẹn toàn bộ diện tích đất có rừng hiện hữu, TP. Hồ Chí Minh cũng xác định tiếp tục duy trì ổn định độ che phủ rừng đến năm 2030 từ 89,12% trở lên và phát huy tối đa chức năng của rừng đặc dụng. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để nâng cao chất lượng các trạng thái rừng nghèo, nghèo kiệt ở phân khu phục hồi sinh thái và dịch vụ hành chính, trong đó khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 50,8 ha.

Rừng Bình Châu - Phước Bửu cũng sẽ được đẩy mạnh công tác bảo tồn đa dạng sinh học, qua đó duy trì, bảo vệ và phát triển bền vững được 32 loài thực vật và 47 loài động vật rừng quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và các loài quan trọng khác.

Bên cạnh việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, TP. Hồ Chí Minh đồng thời tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế về môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và cơ sở hạ tầng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; từ đó tạo nguồn thu cho khu bảo tồn đồng thời tạo thêm nguồn thu cho các hộ gia đình cung cấp các dịch vụ du lịch sinh thái, cải thiện sinh kế cho cộng đồng người dân địa phương.

Theo định hướng, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu sẽ phát triển ít nhất 5 tuyến và 38 điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với tổng diện tích 3.890 ha, tập trung ở các vị trí, khu vực: Vườn sưu tập gỗ cây rừng; Điểm du lịch sinh thái Hồ Cốc; Trung tâm Giáo dục truyền thông môi trường và du lịch sinh thái, Bàu Nhám, ngọn Hải Đăng, ngã tư Hồ Cốc, núi Hồ Linh, núi Đá Vách, núi Tầm Bồ, khu chữ C, bưng Chuồng Ngựa, các điểm du lịch sinh thái ven biển…

Hoàng Liên Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.