Bảo vệ môi trường: Phát triển robot tự hành kiểm soát tảo nở hoa

Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) đã phát triển robot dưới nước tự hành có khả năng kiểm soát hiện tượng tảo nở hoa trên sông, hồ bằng công nghệ tạo hydro peroxide trực tiếp từ nước và không khí, mở ra hướng ứng dụng mới trong bảo vệ môi trường nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng sạch của KIST đã phát triển robot xử lý tảo sử dụng năng lượng Mặt Trời, có thể vận hành mà không cần nguồn điện bên ngoài hoặc vận chuyển hóa chất xử lý đến hiện trường. Công nghệ cốt lõi của hệ thống này là chất xúc tác nguyên tử đơn, trong đó các nguyên tử cobalt được phân tán riêng lẻ trên vật liệu carbon, giúp tổng hợp hydro peroxide ngay tại chỗ từ oxy trong không khí và nước.

KIST cho biết hydro peroxide được tạo ra bằng công nghệ này giúp loại bỏ tảo nở hoa nhanh hơn tới 1.760 lần so với hydro peroxide thương mại. Robot trên được tích hợp hệ thống xúc tác, tấm pin Mặt Trời và thiết bị nổi, cho phép tự di chuyển trên sông, hồ và vận hành trong thời gian dài để xử lý các khu vực có mật độ tảo cao.

Cũng theo KIST, công nghệ mới kể trên giúp giảm nhu cầu sử dụng hóa chất vận chuyển từ bên ngoài, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó linh hoạt tại các khu vực bị ô nhiễm nguồn nước. Hệ thống trên được kỳ vọng có thể ứng dụng trong quản lý chất lượng nước tại các hồ chứa, sông và những khu vực thường xuyên xảy ra hiện tượng tảo nở hoa.

Nhật Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.