Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc bắn chết ngư dân Trung Quốc

Giới chức Hàn Quốc thông báo ngày 16/10, một ngư dân Trung Quốc đã tử vong sau khi bị trúng đạn cao su trong một chiến dịch của đội biệt kích thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc nhằm đối phó với hoạt động đánh bắt cá trái phép trên Hoàng Hải.

Giới chức Hàn Quốc thông báo ngày 16/10, một ngư dân Trung Quốc đã tử vong sau khi bị trúng đạn cao su trong một chiến dịch của đội biệt kích thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc nhằm đối phó với hoạt động đánh bắt cá trái phép trên Hoàng Hải.

Theo AFP, một người phát ngôn thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc nói rằng nạn nhân, 44 tuổi, đã tử vong vào khoảng 9h GMT (13h giờ VN), chì vài tiếng sau khi anh ta được một trực thăng đưa tới bệnh viện tại cảng Mokpo ở Tây Nam Hàn Quốc.

Người phát ngôn này nói: "Chúng tôi cho rằng anh ta đã bị trúng đạn cao su vào ngực trong một cuộc đột kích của lực lượng bảo vệ bờ biển nhằm ngăn chặn hành vi đánh bắt cá trái phép. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã sử dụng đạn cao su để khống chế các thủy thủ Trung Quốc vì họ đã dùng dao và nhiều vũ khí gây chết người khác".

Người phát ngôn trên nhấn mạnh rằng đã có hai tàu của Trung Quốc với một số ngư phủ bị bắt giữ.

Khoảng 30 tàu Trung Quốc đang đánh bắt cá trái phép trên các vùng lãnh hải Hàn Quốc gần đảo Hongdo khi tàu 3.000 tấn của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tiến hành chiến dịch này.

Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.