Bão tuyết gây nhiều ảnh hưởng tại Mỹ

Ngày 14/3, một trận bão tuyết lớn đã đổ bộ bang Colorado của Mỹ, khiến nhiều trường học và cơ quan chính phủ phải đóng cửa. Các đoạn đường cao tốc dẫn đến thành phố Denver cũng rơi vào tình trạng tương tự khi các nhà khí tượng học cảnh báo các phương tiện giao thông không thể di chuyển trên tuyến đường này.
Chú thích ảnh
Tuyết phủ trắng xóa tại Des Moines, bang Iowa, Mỹ ngày 12/1/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chia sẻ trên mạng xã hội, Thị trưởng thành phố Denver Mike Johnston cho biết chưa từng thấy cơn bão nào như vậy trong vài năm qua. 

Theo Cơ quan thời tiết Mỹ, cơn bão bắt đầu vào đêm 13/3 và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 15/3. Khu vực vùng núi Front Range và đồi Foothill dự báo sẽ hứng lượng lớn tuyết rơi, trong đó có một số nơi có lượng tuyết dày tới 1,2m. Các đoạn đường trên Quốc lộ 70 ở vùng núi Colorado đều đã đóng cửa.

Cơn bão bắt đầu bằng những cơn mưa ở khu vực Denver và sau đó chuyển thành tuyết. Dự báo, khu vực sẽ có lượng tuyết rơi dày từ 25 đến 50 cm, khu vực ngoại ô phía Tây thậm chí có thể có tuyết dày tới 60 cm. Chính quyền thành phố Denver đã triển khai máy móc bắt đầu từ 3 giờ sáng 14/3 để dọn tuyết tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông trên trục đường chính. 

Sân bay quốc tế Denver vẫn mở cửa vào sớm 14/3, tuy nhiên theo Flightaware.com, ít nhất vài trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay đã bị hủy hoặc hoãn.

Bão tuyết xảy ra trong bối cảnh các khu vực khác của nước Mỹ phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt. Đêm 13/3, nhiều địa phương ở Kansas và Missouri đã phải hứng chịu những cơn mưa đá, dự báo có khả năng có lốc xoáy ở Kansas.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.