Báo Trung Quốc: Phương Tây không thấy được vai trò quan trọng của Nga

20 năm sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các quốc gia Phương Tây vẫn không thể nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của Nga trong việc xây dựng hệ thống an ninh chung ở châu Âu.

Tờ "Thời báo Hoàn Cầu” của Trung Quốc số ra ngày 6/1 có bài viết đưa ra quan điểm rằng cuộc khủng hoảng Ukraine đã gây chia rẽ mối quan hệ giữa Nga với Phương Tây, đồng thời thay thế các nguyên tắc đối thoại và trật tự thế giới cân bằng là mô hình đối kháng.

Báo trên cũng lưu ý rằng 20 năm sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các quốc gia Phương Tây vẫn không thể nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của Nga trong việc xây dựng hệ thống an ninh chung ở châu Âu.

Các nước Phương Tây không hướng tới việc phát triển quan hệ “cởi mở” với Nga cũng như không có ý định thiết lập giới hạn cho sự bành trướng của mình. Theo báo này, trật tự thế giới sau chiến tranh dựa trên sự hợp tác và đối thoại đã không còn nữa, thay vào đó một lần nữa là sự đối đầu quân sự, còn quan hệ giữa Nga và Mỹ đang dần chuyển sang thế đối kháng.

Đối với Ukraine, đường lối do chính quyền mới ở Kiev lựa chọn nhằm hướng đến việc hội nhập vào cộng đồng kinh tế và chính trị Phương Tây sẽ không giải quyết được toàn bộ những vấn đề phức tạp của nước này. Vì vậy, tình hình bất ổn trong khu vực có thể kéo dài trong nhiều năm và Kiev sẽ vẫn là một chướng ngại trong mối quan hệ giữa Moskva và Washington.


T.N (theo VOR)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.