Báo Trí thức trẻ bị đình chỉ 3 tháng từ hôm nay

Trước sai phạm của Báo điện tử Tri thức trẻ dẫn đến việc bị đình chỉ hoạt động trong 3 tháng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khuyến cáo các báo, đài khi hoạt động cần chú ý thực hiện nghiêm Luật Báo chí.
Trước sự việc báo điện tử Trí thức trẻ (trực thuộc Hội tri thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam) để xảy ra sai phạm trong việc đăng tải thông tin, chiều 15/8, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khuyến cáo: Để tránh những sai phạm có thể xảy ra, các báo, đài khi hoạt động, bên cạnh thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo, cần chú ý thực hiện nghiêm Luật Báo chí, đặc biệt là điều 10 và Nghị định ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết thêm, thời gian qua, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt không ít những đơn vị báo chí vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2014 đến nay đã có trên 10 cơ quan, đơn vị báo chí bị xử phạt, trong đó mức xử phạt bằng tiền đối với báo điện tử Trí thức trẻ là cao nhất, lên tới trên 200 triệu đồng. Cùng hình phạt trên, báo điện tử Trí thức trẻ cũng bị đình chỉ tạm thời hoạt động trong thời gian 3 tháng; đồng thời phải thực hiện việc cải chính, xin lỗi theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Tuấn, sau thời gian 3 tháng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của báo điện tử Trí thức trẻ trên cơ sở của pháp luật về báo chí.

Ngày 15/8, quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động của báo điện tử Trí thức trẻ và quyết định xử phạt vi phạm hành chính tờ báo điện tử này chính thức có hiệu lực. Trong đó ghi rõ, báo điện tử Trí thức trẻ đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không ghi rõ họ, tên thật hoặc bút danh của tác giả, nhóm tác giả của bài viết “Gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ” đăng ngày 12/8/2014. Cũng trong bài viết này, báo điện tử Trí thức trẻ đã đăng ảnh của cá nhân khi chưa được sự đồng ý của người đó, đăng thông tin gây mất đoàn kết dân tộc.


Mỹ Bình

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.