Bảo tồn và phát huy giá trị vương triều Lý tại Bắc Ninh

Ngày 14/10, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức trưng bày chuyên đề “Bắc Ninh với vương triều Lý”.
Chú thích ảnh
Hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Bắc Ninh. 

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010- 2020), hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Chương trình có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhà nghiên cứu cùng đông đảo các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Gần 500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh cổ, quý ở nhiều thời kỳ, khai quật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được sắp xếp, chia thành 3 chủ đề đề Bắc Ninh - Quê hương phát tích triều Lý; Triều Lý với văn minh Đại Việt; Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thời Lý. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan trưng bày. 

Các tư liệu, hiện vật đã khẳng định Bắc Ninh là quê hương của vua Lý Công Uẩn, người khai mở triều đại Lý, nền văn minh Đại Việt; công lao của vương triều Lý trong công cuộc xây dựng, gìn giữ, phát triển đất nước và những hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị vương triều Lý của tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, các hiện vật nổi bật như bộ sưu tập tiền cổ thời Lý, hiện vật, dấu tích kiến trúc, vật liệu xây dựng chùa, cung điện, đền; ngoài ra còn có bộ sưu tập bộ ấm làm bằng men ngọc; tượng đá thân rồng; tượng đầu rồng bằng đất nung… đều có niên đại từ thời Lý.

Phần Bắc Ninh- Quê hương phát tích triều Lý, trưng bày về Bắc Ninh mảnh đất địa linh nhân kiệt, sinh ra đức vua Lý Công Uẩn. Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi lập nên vương Triều Lý, rời kinh đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về thành Đại La (Hà Nội) lập nên kinh đô Thăng Long (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Học sinh Bắc Ninh tham quan trưng bày. 

Phần thứ 2, với những hiện vật, tài liệu, hình ảnh được sắp xếp khoa học góp phần khẳng định vương triều nhà Lý đã xây dựng nền văn minh Đại Việt rực rỡ với nhiều thành tựu to lớn như lập ra kinh đô Thăng Long, đặt nền móng cho giáo dục nho học khoa bảng, phát triển nền kinh tế lấy nông nghiệp làm nền móng, thủ công nghiệp làm trụ cột và mở mang giao thương. Bên cạnh đó, trưng bày cùng giành phần lớn cho công cuộc giữ nước của quân dân Đại Việt với chiến công vang dội của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

Phần thứ 3 với những hình ảnh khảo cổ học, nghiên cứu, hoạt động trùng tu, tôn tạo… các di tích, hiện vật từ thời Lý góp phần khẳng định tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị vương triều Lý.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên tham quan trưng bày. 

Nhân dịp này, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật khảo cổ học thời kỳ đá mới (cách đây khoảng 4.000 năm) như rìu đá, bàn mài rãnh, dọi xe chỉ, quả cân, chì lưới; hiện vật khảo cổ học thời kỳ Văn hóa Đông Sơn (cách ngày nay hơn 2.000 năm) như mảnh khuôn đúc trống đồng, rìu, mảnh chắn tâm, dao, dùi, đục, trống đồng minh khí, gương đồng…

Hoạt động trưng bày đã góp phần khơi dậy, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc đối với người dân Bắc Ninh nói chung và thế hệ trẻ nói riêng, tạo động lực cho các thế hệ tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị.

Trưng bày diễn ra đến hết tháng 12/2020.

Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.