Bảo tồn và phát huy giá trị di sản mỹ thuật truyền thống của dân tộc

Ngày 26/4, tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương (thành phố Hải Dương), Bảo tàng Hải Dương phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm chuyên đề "Linh vật Nghê Việt”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm chuyên đề “Linh vật Nghê Việt”. 

Nghê là một động vật thần thoại, đã xuất hiện từ lâu trong trong văn hóa Việt Nam, là biến thể từ sư tử và chó dữ, thường được dùng làm linh vật trước cổng đình chùa, đền miếu Việt Nam. Nghê thường được khắc trên bia đá, vẽ trên đồ thờ, nghê được chạm trên kiến trúc, được tô, đắp chầu trước cổng… Nghê chủ yếu xuất hiện trong không gian tôn giáo, tín ngưỡng như chùa, đình, đền, miếu, có trong cung điện, lăng tẩm…

Thời gian qua, linh vật này dường như rơi vào lãng quên, dễ bị nhầm lẫn và thay thế bởi những linh vật không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Những linh vật ngoại lai này xuất hiện ở nhiều nơi, từ di tích đến nơi công sở, từ tư gia đến nơi công cộng, khiến không ít người nhầm lẫn cho rằng đó là linh vật của người Việt. 

Trước thực trạng trên, Triển lãm "Linh vật Nghê Việt” mở ra nhằm giới thiệu và quảng bá về nghê - linh vật rất quen thuộc, gần gũi với người Việt Nam, giúp phân biệt rõ hình tượng linh vật nghê của Việt Nam với các linh vật của nước ngoài. Đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản mỹ thuật truyền thống bản sắc dân tộc; lành mạnh môi trường thẩm mỹ của cộng đồng, giữ gìn truyền thống văn hóa và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan Triển lãm chuyên đề “Linh vật Nghê Việt”. 

Triển lãm “ Linh vật Nghê Việt” trưng bày hơn 200 hình ảnh, tư liệu hiện vật linh vật nghê thông qua 2 phần. Phần 1 giới thiệu tư liệu hình ảnh, bản vẽ về linh vật nghê Việt được sưu tầm từ các di tích, hiện vật bảo tàng, đồng thời triển lãm một số tư liệu ảnh, hình vẽ các linh vật của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Các nội dung được chú giải chi tiết, khoa học về nguồn gốc, công năng sử dụng, so sánh linh vật cùng loại ở một số quốc gia trong khu vực. Phần 2 giới thiệu một số hình ảnh linh vật nghê Việt tại các di tích trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Chú thích ảnh
Khách tham quan Triển lãm chuyên đề “Linh vật Nghê Việt”. 

Triển lãm mở cửa từ ngày 26/4 đến 9/5/2019. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019) và Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2019. 

Tin, ảnh: Hiền Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.