Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch

Sáng 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Báo Văn hóa tổ chức Hội thảo “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu tại hội thảo.

Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 187.000 người đồng bào dân tộc thiểu số, gồm các dân tộc, như: Hrê, Cor, Ca Dong, Hoa, Mường, Tày, Thái... Địa bàn cư trú của các dân tộc chủ yếu tại các huyện miền núi: Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ. Mỗi dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi có những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc riêng, phản ánh đời sống tinh thần, khát vọng sống và vươn lên để bảo vệ sự sinh tồn của dân tộc, của cộng đồng dân cư, cũng như đời sống kinh tế - xã hội mỗi tộc người.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch ngày càng phát triển, đặc biệt là du lịch văn hóa. Trong đó tập trung vào khai thác các lợi thế về thiên nhiên, ẩm thực và một vài di sản văn hóa nổi bật như nghề dệt thổ cẩm, trình diễn cồng chiêng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại, hạn chế, như: Nguồn lực đầu tư chỉ chú trọng vào lập quy hoạch xây dựng, gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo các địa danh lịch sử cách mạng. Nhận thức về vai trò của bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch cũng chưa được quan tâm đúng mức...

Chú thích ảnh
Các đại biểu giao lưu, trao đổi ý kiến.

Hội thảo lần này là cơ hội để thảo luận, tìm ra giải pháp khả thi nhằm kết nối, bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững. Với sự hỗ trợ của cơ quan quản lý, sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, báo chí, truyền thông, hội thảo sẽ mở ra những hướng đi mới, thiết thực và hiệu quả trong bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các đại biểu đã tham luận, cho ý kiến về thực trạng, cơ chế, chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, góp phần làm rõ thêm các cứ liệu về giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; đề xuất các nhóm giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.

Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc Đinh Xuân Thắng đề xuất tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn một số lễ hội để xây dựng mô hình điểm về phát triển du lịch gắn với lễ hội. Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng, kết nối các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các đô thị. Nhà nghiên cứu văn hóa Cao Chư – nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, Quảng Ngãi cần chú trọng đến phương diện ẩm thực trong phát triển du lịch ở miền núi, bởi nó là một thành tố quan trọng trong văn hóa dân tộc, góp phần tạo nên phong vị riêng của một vùng đất.

Chú thích ảnh
Nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An, đồng bào Cor Trà Bồng tham gia ý kiến tại hội thảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội nhấn mạnh sự phát triển của du lịch không thể tách rời khỏi chất lượng nguồn lực – yếu tố quyết định trực tiếp đến sự hài lòng của du khách, khả năng cạnh tranh của điểm đến và hiệu quả kinh tế mà ngành mang lại. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi phải chú trọng đến việc đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực du lịch.

Phát biểu kết luận, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho rằng: Hội thảo này đã nhận được rất nhiều ý kiến về công tác bảo tồn, phát huy các văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn gắn với phát triển du lịch. Các nhà khoa học cũng đã có những ý kiến sát thực trên cơ sở thực tế và các phản biện xã hội khác, giúp ngành Văn hóa, Du lịch có những bước đi vững chắc trong việc nâng cao chất lượng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn trong giai đoạn tới.

Tin, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.